Ông Bolton sẽ gặp giới chức Nga tại Geneva trong tuần tới

Thứ tư, 15/08/2018 09:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà Trắng ngày 14/8 thông báo, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton sẽ gặp các quan chức Nga tại Geneva vào tuần tới để tiếp nối cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan hồi tháng trước.

Báo Công luận
Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton. Ảnh: Reuters 

Trong buổi họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Bolton cũng sẽ thăm Israel và Ukraine để nhóm họp với các quan chức của những nước này. 

Dù cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki hồi giữa tháng 7 vừa qua được cả hai nhà lãnh đạo mô tả là kết thúc tốt đẹp nhưng ông Trump cũng đang phải đối mặt với những áp lực từ trong và ngoài nước khi các nhà làm luật Mỹ cho rằng ông đã thất bại trong việc buộc Tổng thống Nga thừa nhận can thiệp bầu cử năm 2016. 

Chính quyền Mỹ thời gian gần đây tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow với cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga tại Anh, điều mà chính quyền Nga luôn bác bỏ. 

Ông Trump cũng đã mời ông Putin tới thăm chính thức Washington vào năm 2019.

Hoàng Việt  (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h