Ông Donald Trump muốn Nga và Trung Quốc ngừng chạy đua vũ trang

Thứ ba, 04/12/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 cho biết ông sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc và Nga, hy vọng ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang đang ngày càng mất kiểm soát.

Chia sẻ trên trang mạng Twitter cá nhân ngay sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, ông Trump viết: "Tôi chắc chắn rằng, vào một ngày không xa ,Chủ tịch Tập và tôi, cùng với Tổng thống Putin sẽ cùng nhau nói về việc tạm dừng việc chạy đua vũ trang lớn đang ngày càng mất kiểm soát. Thực tế, Mỹ đã chi 716 tỷ USD trong năm nay. Thật điên rồ!".

Báo Công luận
 Ông Trump tuyên bố muốn cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang. Ảnh: AFP

Vào tháng 8/2018, ông chủ Nhà Trắng đã ký thông qua một dự thảo chi tiêu ngân sách quốc phòng năm 2019 trị giá 716 tỷ USD, đánh dấu mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Đầu năm nay, Lầu Năm Góc đã tuyên bố rằng việc đối phó với Trung Quốc và Nga là chiến lược quốc phòng chính của Mỹ, và nước này sẽ rút quân khỏi nhiều nơi trên thế giới để hỗ trợ sự thay đổi này.

Đồng thời, Washington đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, vốn được đưa ra từ năm 1987. INF được đánh giá là một thỏa thuận lịch sử, góp phần ngăn chặn cuộc chiến hạt nhân ở châu Âu. Tuy vậy, vai trò của hiệp ước có dấu hiệu xuống cấp trong khoảng một thập kỷ trở lại đây.

Nếu không có hiệp ước, một số quốc gia châu Âu lo ngại rằng Washington có thể triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu một lần nữa; và Nga có thể di chuyển để triển khai các tên lửa như vậy trong vùng ngoại ô Kaliningrad (Nga), một lần nữa biến châu Âu thành chiến trường hạt nhân tiềm năng.

Trong tháng 3/2018, Trung Quốc đã công bố tăng 8,1% cho chi tiêu quốc phòng, mức tăng lớn nhất trong vòng 3 năm. Bước đi này nhằm thúc đẩy một chương trình hiện đại hóa tham vọng quân sự và khiến các quốc gia láng giềng như Nhật Bản và Đài Loan "đứng ngồi không yên".

Tuy Trung Quốc không phải quốc gia chi nhiều ngân sách cho quân sự, quốc phòng nhất, chỉ bằng 1/4 so với con số của Mỹ, nhưng việc các con số đang tăng đều trong vài năm trở lại đây đã khiến thế giới suy đoán về ý định phát triển quân sự của Trung Quốc.

PV

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h