Ông Dương Văn Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang

Chủ nhật, 27/10/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái (ảnh trái). Ảnh: Báo Bắc Giang

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái (ảnh trái). Ảnh: Báo Bắc Giang

Chiều 26/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả bỏ phiếu, có 43/43 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có mặt tín nhiệm bầu ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái bày tỏ đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Dương Văn Thái có học vị tiến sỹ kinh tế, được biết đến là một lãnh đạo năng động, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Ông Thái đặc biệt ghi dấu ấn trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tạo nên vụ vải thiều thành công nhất trong lịch sử tại địa phương này năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Thái - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tín nhiệm, bầu ông giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho. Với trọng trách mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Ông Dương Văn Thái cũng hứa sẽ luôn gương mẫu, đoàn kết trong công tác, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, chia tay ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh vừa nhận quyết định nghỉ hưu.

P.V

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức