Ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, tổ chức bầu cử sớm

Thứ hai, 04/10/2021 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Fumio Kishida sẽ buộc thông qua vị trí thủ tướng Nhật Bản, thay ông Yoshihide Suga, sau cuộc họp khẩn cấp của Quốc hội vào cuối ngày hôm nay (4/10), đồng thời ông Kishida dự kiến sẽ giải tán quốc hội để bầu cử sớm vào 31/10.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ đối mặt với thách thức từ tác động của đại dịch COVID-19, khi tình trạng lây nhiễm vẫn chưa được kiểm soát và một nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn sau một thời gian  dài bị hạn chế bởi tình trạng khẩn cấp. 

ong fumio kishida nham chuc thu tuong nhat ban to chuc bau cu som hinh 1

Ông Fumio Kishida chuẩn bị nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Nikkei dẫn nguồn tin cho biết, ông Kishida sẽ giải tán quốc hội sau cuộc họp vào cuối ngày 4/10, để mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào 31/10 mà trước đó dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11/2021. 

Tuần trước, ông Kishida được bầu làm chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, vị trí sẽ trở thành thủ tướng vì LDP có đa số ghế trong cơ quan lập pháp.

Kishida, vốn là một cựu ngoại trưởng được coi là người xây dựng sự đồng thuận, sẽ trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản kể từ khi đất nước áp dụng hệ thống Nội các vào năm 1885.

Sau khi tiếp quản chính phủ, ông Kishida sẽ bắt đầu xây dựng chính phủ với rất nhiều vị trí được giữ nguyên từ người tiền nhiệm Yoshihide Suga,  người đã không tái tranh cử vị trí lãnh đạo LDP do sự ủng hộ của cử tri giảm mạnh sau những chỉ trích gay gắt về cách quản lý đại dịch của chính phủ.

Các thành viên Nội các mới

Theo Nikkei, các vị trí cao nhất trong chính quyền mới sẽ thuộc về các đồng minh của Thủ tướng Shinzo Abe, như ông Shunichi Suzuki sẽ thay thế ông Taro Aso làm Bộ trưởng Tài chính.

Ông Akira Amari mới được bổ nhiệm làm tổng thư ký LDP.

Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, anh trai của ông Abe, sẽ tiếp tục giữ chức vụ của họ.

Hirokazu Matsuno, một bộ trưởng giáo dục dưới thời Abe, sẽ được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng nội các chủ chốt, trong khi Bộ trưởng giáo dục hiện tại và đồng minh của ông Abe là Koichi Hagiuda sẽ trở thành bộ trưởng thương mại và công nghiệp.

Takayuki Kobayashi, một đồng minh của ông Amari, được đề bạt để đứng đầu vị trí mới về an ninh kinh tế.

Tổng cộng 13 trong số 20 vị trí sẽ được đảm nhiệm bởi những người chưa có kinh nghiệm về các chức vụ trong nội các, phù hợp với cam kết của ông Kishida là trao cơ hội cho những người mới trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Một trong những vai trò quan trọng của Tân thủ tướng Nhật Bản là thúc đẩy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Kishida cho biết ông muốn tiếp tục cải cách kinh tế, tập trung vào các chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng.

Ông cũng muốn đưa ra một gói kích thích khổng lồ trị giá khoảng 30 nghìn tỷ yên (269 tỷ USD) vào cuối năm nay để giúp các doanh nghiệp Nhật Bản chịu thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID gây ra.

Ông hứa sẽ thay đổi khỏi chủ nghĩa tân tự do trong hai thập kỷ qua và tuyên bố về một 'chủ nghĩa tư bản mới của Nhật Bản'.

Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản cũng có kế hoạch đưa ra các biện pháp để nâng cao thu nhập của người dân bằng cách thay đổi luật thuế. Ông cũng có kế hoạch bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi sức mạnh thị trường.

Mai Vân (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h