Ông Kim Jong Un 'lái' xe tăng mới trong cuộc tập trận của Triều Tiên

Thứ năm, 14/03/2024 13:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo một cuộc trình diễn quân sự liên quan đến xe tăng chiến đấu mới, theo truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Năm (14/3).

Ông Kim bày tỏ "rất hài lòng" rằng loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã thể hiện thành công sức mạnh tấn công trong màn trình diễn đầu tiên vào thứ Tư, theo KCNA cho biết.

ong kim jong un lai xe tang moi trong cuoc tap tran cua trieu tien hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngồi bên trong xe tăng trong một cuộc trình diễn quân sự có sự tham gia của các đơn vị xe tăng ở Triều Tiên vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Ảnh: KCNA

“Trận đấu huấn luyện” được thiết kế để kiểm tra khả năng chiến đấu của các đội xe tăng và giúp họ làm quen trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau.

Báo cáo cho biết: “Nhanh chóng vượt qua nhiều tình huống chiến đấu tồi tệ nhất, xe tăng hạng nặng tấn công các mục tiêu cùng lúc bằng đòn tấn công mạnh mẽ và xuyên thủng các tuyến phòng thủ vững chắc với khả năng cơ động cao”.

Trong một bức ảnh do KCNA công bố, người ta có thể thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tự điều khiển một chiếc xe tăng.

Cuộc tập trận này của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ có tên Lá chắn Tự do dự kiến ​​kết thúc vào thứ Năm. 

Là một phần của cuộc tập trận, quân đội Hàn Quốc cho biết các lực lượng phối hợp đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật chung tại một căn cứ huấn luyện ở thành phố Pocheon trong tuần qua.

Trong một tuyên bố, quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập bắn đạn thật có sự tham gia của xe tăng, xe bọc thép cũng như máy bay chiến đấu FA-50.

Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự như vậy là diễn tập chiến tranh, trong khi Seoul coi các cuộc tập trận này chỉ mang tính chất phòng thủ.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h