Ông Modi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tại Ấn Độ

Thứ sáu, 24/05/2019 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có một chiến thắng cực kỳ ấn tượng trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này, khiến đảng dân tuý của ông trên đà tăng cường tính áp đảo của mình trong nhiệm kỳ sắp tới.

Ông Modi ăn mừng chiến thắng áp đảo của mình. Ảnh: Reuters

Ông Modi ăn mừng chiến thắng áp đảo của mình. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của ông Modi cũng nhất quán với trào lưu dân tuý đang nổi lên trên toàn thế giới. Tại nhiều nước như Mỹ, Brazil hay Italy, phong trào dân tuý đã giành chiến thắng áp đảo khi ủng hộ quan điểm bảo hộ, chống lại làn sóng nhập cư và tăng cường quốc phòng.

Theo kết quả sơ bộ từ Uỷ ban bầu cử thì đảng Bharatiya Janata của ông đã giành được 302 trên tổng số 542 ghế, tăng thêm 20 ghế so với nhiệm kỳ trước, và nhiều hơn 30 ghế so với mức 272 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Đây sẽ là lần đầu tiên một đảng tại Ấn Độ giành được chiến thắng áp đảo tại hai cuộc bầu cử liên tiếp. Các phiếu bầu sẽ được kiểm toàn bộ trong sáng nay.

Hàng nghìn người đã chờ đón để cùng ăn mừng với ông Modi.

"Những gì xảy đến trong cuộc bầu cử này đã là quá khứ và chúng ta cần phải nhìn về phía trước. Chúng ta cần đưa mọi người cùng đi lên", ông nói trên truyền hình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h