Ông Nguyễn Xuân Thủy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên

Thứ ba, 25/08/2020 19:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 25/8 tại trụ sở Bộ GD&ĐT, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thủy giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ GDTX. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Vụ trưởng Giáo dục thường xuyên (GDTX), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đặc biệt nhấn mạnh: “Đây là sự kiện quan trọng với Vụ GDTX, việc bổ nhiệm phó vụ trưởng sẽ góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy để Vụ GDTX thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ”.

Thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Xuân Thủy đã được đồng nghiệp trong Vụ tín nhiệm, Ban cán sự Đảng chuẩn y và Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm chức trách Phó Vụ trưởng.

Thứ trưởng và các đồng nghiệp chúc mừng tân Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: internet.

Thứ trưởng và các đồng nghiệp chúc mừng tân Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: internet.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Vụ Giáo dục thường xuyên (GDTX) đóng góp nhiều hơn cho công việc và xã hội. 

PV

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục