Ông Putin cáo buộc Hoa Kỳ tổ chức đảo chính ở Ukraine

Thứ tư, 23/06/2021 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc lật đổ Tổng thống Ukraine khi đó là Viktor Yanukovich năm 2014 là kết quả của một cuộc đảo chính do Mỹ tổ chức và được phần còn lại của châu Âu hậu thuẫn.

Vladimir Putin cáo buộc Hoa Kỳ tổ chức đảo chính ở Ukraine. @ Getty

Vladimir Putin cáo buộc Hoa Kỳ tổ chức đảo chính ở Ukraine. @ Getty

Bài liên quan

Ông Yanukovich bị cách chức sau một cuộc nổi dậy của phe đối lập ở Ukraine, thúc đẩy bởi việc ông từ chối thỏa thuận thương mại với EU để ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow.

Trong một bài đăng trên tờ Die Zeit của Đức để kỷ niệm 80 năm ngày Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô, mở đầu cho Hồng quân tham gia Thế chiến thứ hai, Tổng thống Nga đã nhắc lại vị trí của Điện Kremlin và cựu Tổng thống Yanukovich rằng cuộc cách mạng đã được phương Tây tạo điều kiện thuận lợi.

Ông Putin viết rằng phương Tây đã thúc đẩy "sự không tin tưởng lẫn nhau" với Moscow sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự mở rộng của NATO, trong đó các nước hậu Xô Viết và Đông Âu được lựa chọn đứng về phía phương Tây hoặc với Nga.

Ông Putin viết: “Trên thực tế, đó là một tối hậu thư", hậu quả của một chính sách hiếu chiến như vậy có thể được nhìn thấy trong ví dụ về thảm kịch Ukraine năm 2014, mà châu Âu đã “hỗ trợ tích cực”.

"Tại sao bạn cần làm điều này?", ông nói trong một đoạn văn cũng được công bố trên trang web của Điện Kremlin. "Tại sao Hoa Kỳ tổ chức một cuộc đảo chính?". 

"Tại sao các nước châu Âu lại ủng hộ nó một cách yếu ớt, gây ra sự chia rẽ ở chính Ukraine và việc tách Crimea khỏi đất nước?", ông nói thêm trong mô tả của mình về việc Moscow sáp nhập bán đảo vào năm đó.

Quang Anh

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h