(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (13/10) cho biết Nga không sử dụng khí đốt như một vũ khí và sẵn sàng giúp giảm bớt khủng hoảng năng lượng của châu Âu.
Nhu cầu năng lượng đã tăng lên sau khi các nền kinh tế đã hồi phục từ đại dịch, thúc đẩy giá dầu, khí đốt và than, gây áp lực lạm phát và làm suy yếu các nỗ lực để cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm trong cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu.
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, đã thúc đẩy sản lượng than và đẩy mạnh nhập khẩu vì giá than trong nước đã đạt mức kỷ lục và các trạm điện đã phải vật lộn để giữ cho các nhà máy hoạt động.
Ông Putin đã nói với một hội nghị năng lượng ở Moscow rằng Nga đã đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của mình để cung cấp cho khách hàng và đã sẵn sàng để tăng nguồn cung cấp nếu được yêu cầu.
Ông đã bác bỏ những cáo buộc rằng Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí: "Đây chỉ là câu chuyện có động lực chính trị, không có cơ sở nào".
Liên minh châu Âu chưa yêu cầu Nga tăng nguồn cung cấp khí gas cho khối, một quan chức Ủy ban châu Âu nói với Reuters.
Nga và Châu Âu đã bị rơi vào một cuộc tranh chấp về một đường ống mới tên là Nord Stream 2, để cung cấp khí gas Nga cho Đức. Đường ống được xây dựng nhưng đang chờ phê duyệt để bắt đầu bơm, giữa sự phản đối từ Mỹ và một số quốc gia châu Âu sợ hãi sẽ khiến châu Âu trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Nga.
Một số chính trị gia châu Âu nói Moscow đang sử dụng cuộc khủng hoảng nhiên liệu như đòn bẩy.
Ủy ban châu Âu đã phác thảo các biện pháp vào thứ Tư (13/10) rằng 27 quốc gia thành viên sẽ thực hiện để chống lại cuộc khủng hoảng năng lượng. Các bộ trưởng từ các nước EU sẽ tham dự một cuộc họp bất thường vào ngày 26 tháng 10 để thảo luận về việc tăng giá.
Tổng thống Putin nói rằng giá dầu có thể đạt 100 đô la một thùng. "Điều này là hoàn toàn có thể. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi tại OPEC + đang làm hết sức mình để ổn định thị trường".
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).