Ông Tillerson chính thức rời Bộ Ngoại giao Mỹ

Thứ sáu, 23/03/2018 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nguyên Ngoại trưởng Rex Tillerson đã rời vị trí của mình vào ngày hôm qua, gọi Washington là "một nơi tồi tệ", nhưng không đề cập gì tới Tổng thống Donald Trump trong lá thư từ biệt những nhân viên của mình.

Báo Công luận
Ông Tillerson chào tạm biệt các nhân viên Bộ Ngoại giao vào ngày 22/3. Ảnh: Daily News 

Dù cho là ngày cuối của mình tại Bộ Ngoại giao, ông vẫn giữ nguyên chức vụ Ngoại trưởng của mình tới ngày 31/3, vừa tròn hơn 1 năm kể từ ngày ông đảm nhiệm vị trí này.

Ông Trump đã sa thải ông Tillerson vào tuần trước trong một đoạn tweet, nhắc tới khoảng thời gian đối lập giữa hai người về các chính sách với Triều Tiên, Nga và Iran. Ông Trump đã bổ nhiệm giám đốc CIA Mike Pompeo làm người thay thế.

"Nơi đây có thể tồi tệ, nhưng mọi người có thể lựa chọn không hoà vào nó", ông Tillerson nói trong bài phát biểu cuối của mình với nhân viên Bộ Ngoại giao.

"Mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn con người mình muốn trở thành và cách chúng ta được đối xử cũng như cách chúng ta đối xử với người khác", ông nói.

Kể từ khi có thông tin,ông  Tillerson đã không hề nhắc gì tới ông Trump. Khác với những người khác khi bị sa thải, ông Tillerson không hề cảm ơn ông Trump vì đã cho ông cơ hội làm việc với vai trò Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Tillerson, người đã nhượng quyền lại cho Phó Ngoại trưởng John Sullivan, đã gặp gỡ ông Pompeo vào hồi đầu tuần vừa rồi.

Ông Pompeo sẽ phải trải qua phiên điều trần trước Quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4 tới trước khi được bổ nhiệm.

Hoàng VIệt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h