Ông Trịnh Tiến Dũng làm Chủ tịch CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2022

Chủ nhật, 24/11/2019 09:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM vừa tổ chức đại hội lần thứ IV và bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019-2022. Đồng thời, đây cũng là sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập CLB, khẳng định mạnh mẽ tôn chỉ hoạt động: Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành - Phát triển.

Về sự ra đời của HTBC, theo doanh nhân Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Hồng Cơ Group, ngày 25/10/2009, tại Đại hội Doanh nhân Thanh Hóa TP.HCM lần thứ I, Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM đã chính thức thành lập CLB Doanh nhân Xứ Thanh TP.HCM và các tỉnh phía Nam (gọi tắt là HTBC) trực thuộc Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn tặng Bằng khen cho BCH HTBC nhiệm kỳ III.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn tặng Bằng khen cho BCH HTBC nhiệm kỳ III.

Tiếp đó, với mong muốn được gắn kết, tạo thêm cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp Thanh Hoá tại TP.HCM với các doanh nghiệp tại quê nhà và TP.HCM, vào giữa năm 2010, HTBC đã đề xuất gia nhập vào Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM và nhận được sự ủng hộ, chấp thuận.

Và ngày 19/10/2011, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã ký Quyết định thành lập CLB Doanh nhân Thanh Hoá tại TP.HCM trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Qua 10 năm hoạt động, với sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo Trung ương và các địa phương, của Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM,... HTBC đã triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Cụ thể, HTBC đã tổ chức nhiều chương trình tiêu biểu như: Chương trình gặp gỡ giao lưu Doanh nhân Thanh Hóa; Chương trình “Về nguồn”; Kỷ niệm 5 năm thành lập CLB gắn với Diễn đàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM;...

Các Hội viên HTBC cũng thường xuyên, liên tục tài trợ, kêu gọi tài trợ cho các chương trình từ thiện xã hội, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ bà con vùng thiên tai ở quê hương Thanh Hóa và các địa phương trên cả nước,... với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ban chấp hành nhiệm kỳ IV CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM và phía Nam.

Ban chấp hành nhiệm kỳ IV CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM và phía Nam.

Bên cạnh đó, HTBC cũng là nhà tài trợ chính cho nhiều họat động của CLB Sinh viên Thanh Hóa, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM, là các chương trình Tiếp sức mùa thi, Đông ấm xứ Thanh, Duyên dáng xứ Thanh,... Thêm nữa, HTBC luôn kịp thời khen thưởng và cấp học bổng cho sinh viên là con em xứ Thanh vượt khó học giỏi, hỗ trợ việc làm cho sinh viên đang học tập và sau khi tốt nghiệp...

Có thể nói trong 10 năm qua, HTBC đã thể hiện được vai trò cầu nối, giúp liên kết, gắn bó các Hội viên với nhau, giữa Hội viên với chính quyền các địa phương để hỗ trợ Hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. HTBC từ đó đã trở thành một thương hiệu có uy tín, tiếp tục gắn kết hoạt động của các hội doanh nhân Thanh Hóa tại các tỉnh, thành phố, như Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh,... và trở thành cánh tay nối dài của tỉnh trong quảng bá, kêu gọi đầu tư, an sinh xã hội,...

Tại Đại hội lần này, Ban chấp hành HTBC đã hoàn thiện, trẻ hóa toàn diện và thống nhất ban hành cơ cấu tổ chức và các qui chế hoạt động của Ban chấp hành, các ban chuyên môn, quy chế quản lý tài chính,... làm căn cứ cho các họat động trong nhiệm kỳ IV. Ban chấp hành cũng thống nhất các mục tiêu trọng tâm: HTBC có văn phòng thường trực; Xây dựng quỹ họat động; Duy trì và phát huy mạnh mẽ công tác từ thiện xã hội; Quan tâm đến việc hợp tác đầu tư tại TP.HCM cũng như các tỉnh và tỉnh nhà;...

Chủ tịch HTBC nhiệm kỳ IV - ông Trịnh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch HTBC nhiệm kỳ IV - ông Trịnh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành HTBC nhiệm kỳ IV, gồm: Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Tập Đoàn Cơ Khí Đại Dũng làm Chủ tịch CLB; Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Công ty BĐS Nhân Mười làm Phó Chủ tịch thường trực; Ông Trịnh Văn Thành - Chủ tịch Công ty Golf Pro làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch Công ty Thép Huy Hoàng Gia làm Phó Chủ tịch phụ trách công tác xã hội; Bà Ngô Thị Tuyến - Chủ tịch Trường quốc tế Nam Mỹ làm Phó chủ tịch phụ trách văn thể mỹ và đối ngoại; Ông Phạm Văn Phong - Phó Chủ tịch Ngân hàng Sacombank làm Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư và phát triển; Ông Đào Trọng Nhân - Chủ tịch Công ty Đá Nữ Hoàng làm Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông; Ông Cao Văn Đạt - Chủ tịch Công ty BĐS Tiến Đạt làm Phó Chủ tịch phụ trách Hội viên; Ông Mai Đức Hùng - Chủ tịch Mland làm Phó Chủ tịch phụ trách kết nối; Ông Hồ Ánh Dương - Mai Linh Group làm Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế.

Tại đại hội, Ban chấp hành nhiệm kỳ IV tiếp tục khẳng định mục đích của HTBC là hợp tác, đoàn kết, chia sẻ và phát triển. Các họat động của HTBC là phi lợi nhuận, phi chính trị vì lợi ích của Hội viên, của quê hương Thanh Hóa, của TP.HCM và của đất nước.

Kiên Giang

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp