Ông trùm thời trang Pháp Bernard Arnault bất ngờ vượt Jeff Bezos thành người giàu nhất thế giới

Thứ ba, 25/05/2021 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giá trị ròng tài sản của Bernard Arnault được báo cáo đã tăng lên 186,3 tỷ đô la vào thứ Hai. Ông đã vượt qua CEO Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới.

CEO của LVMH, Bernard Arnault.

CEO của LVMH, Bernard Arnault.

Giám đốc điều hành của Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) đã chứng kiến giá cổ phiếu công ty hàng xa xỉ của mình tăng 0,4% trong những giờ giao dịch đầu tiên vào thứ Hai.

Theo Forbes, sự gia tăng này đã đẩy cổ phần cá nhân của Arnault lên hơn 600 triệu USD và đặt giá trị vốn hóa thị trường của LVMH ở mức 320 tỷ USD, theo Forbes.

Tổng giá trị tài sản ròng của Arnault đã tăng lên 186,3 tỷ USD, được cho là đã vượt qua CEO Amazon Jeff Bezos, người có số tài sản trị giá 186 tỷ USD – mức vượt \'chỉ\' 300 triệu USD trong danh sách người giàu trên thế giới.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Arnault đẩy Elon Musk, người có số tài sản trị giá 147,3 tỷ USD, khỏi vị trí người giàu thứ hai thế giới sau khi giá cổ phiếu của Tesla sụt giảm.

Arnault, 72 tuổi, đã chứng kiến tài sản của mình tăng hơn 110 triệu USD trong 14 tháng qua nhờ vào công ty hàng xa xỉ của Pháp LVMH, sở hữu những thương hiệu như Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior và Givenchy.

Vào tháng 1, LVMH đã thực hiện một thương vụ kinh doanh thời trang cao cấp lớn sau khi mua lại Tiffany & Co., trong khi Arnault sau đó đã “thăng chức” con trai của mình lên vị trí lãnh đạo của hãng kim hoàn Mỹ.

Tài sản của Arnault đã tăng vọt từ chỉ 76 tỷ đô la vào tháng 3 năm ngoái lên 186,3 tỷ đô la khi hợp tác kinh doanh hàng xa xỉ của ông đã thu được lợi nhuận bất chấp đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, Elon Musk đã rơi khỏi vị trí người giàu thứ hai thế giới sau khi tài sản của ông giảm 3,16 tỷ USD vào tuần trước, xuống còn 160,6 tỷ USD.

Mức giảm này đánh dấu mức giảm 24% so với mức cao nhất trong tháng 1, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg.

Sự gia tăng tài sản của Arnault đến sau khi ông mua lại Tiffany & Co. với giá 15,8 triệu đô la vào tháng Giêng.

Sau khi mua lại, ông trùm thời trang đã thăng chức con trai mình vào đội ngũ lãnh đạo của hãng trang sức vào tháng Giêng.

Alexandre Arnault, 29 tuổi, đã rời bỏ vai trò CEO của Rimowa trước đây, cũng thuộc sở hữu của LVMH, để trở thành phó chủ tịch điều hành tại Tiffany & Co., phụ trách sản phẩm và truyền thông.

Alexandre sẽ làm việc dưới quyền của Michael Burke, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Louis Vuitton, công ty kiếm tiền lớn nhất của tập đoàn Arnault, người hiện cũng sẽ là chủ tịch của Tiffany & Co.

Huy Hoàng

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản