Ông Trump bất ngờ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington

Thứ ba, 12/01/2021 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tuyên bố khẩn cấp được đưa ra khi các nhà chức trách lên tiếng lo ngại ngày càng tăng về an ninh cho lễ nhậm chức của tân Tổng thống vào ngày 20 tháng 1

Những người ủng hộ Trump để lại một lá cờ bên ngoài Điện Capitol vào thứ Tư Ảnh: Manuel Balce Ceneta / AP / Shutterstock

Những người ủng hộ Trump để lại một lá cờ bên ngoài Điện Capitol vào thứ Tư Ảnh: Manuel Balce Ceneta / AP / Shutterstock

Ông Donald Trump vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Đặc khu Columbia vào thứ Hai (11/1). Thông báo của ông được đưa ra ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20 tháng 1.

Khi ngày nhậm chức của Biden đến gần, các nhà chức trách ở Washington đã lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với các cuộc tuần hành và bạo lực tiềm ẩn hơn sau nỗ lực nổi dậy thất bại hôm thứ Tư (6/1) khiến 5 người chết.

Các quan chức lo ngại rằng sẽ có nhiều bạo loạn hơn khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vì những kẻ cực đoan cánh hữu tiếp tục kêu gọi bạo lực.

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đang khuyến khích người Mỹ ở nhà vào ngày 20 tháng 1 trong nỗ lực 'bảo vệ Đặc khu Columbia khỏi sự lặp lại của cuộc nổi dậy bạo lực đã xảy ra tại Điện Capitol và các căn cứ của nó vào ngày 6 tháng 1'.

Thị trưởng Bowser cũng yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Chad Wolf tăng cường chuẩn bị an ninh.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng 'trong hơn một năm, cơ quan này đã làm việc không mệt mỏi để dự đoán và chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra ở mọi cấp độ để đảm bảo Ngày nhậm chức an toàn và bảo mật'.

Cơ quan Mật vụ cho biết: 'Sự an toàn và an ninh của tất cả những người tham gia Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59 là điều quan trọng hàng đầu'.

Hôm thứ Hai (11/1), ông Biden cho biết bất chấp những lo ngại về an ninh, ông 'không sợ tuyên thệ ở ngoài trời'.

Ông nói với các phóng viên ở Newark, Delaware: “Tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng là phải tập trung nghiêm túc vào việc bắt giữ những kẻ gây rối và đe dọa tính mạng người dân, tiêu hủy tài sản công, gây thiệt hại lớn, và họ phải chịu trách nhiệm".

Tình trạng ban bố khẩn cấp được đưa ra cùng ngày khi đảng Dân chủ Hạ viện chính thức đưa ra một bài báo luận tội Trump, buộc tội ông 'kích động nổi dậy' sau cuộc đảo chính cố gắng tại Điện Capitol của một đám đông những người ủng hộ ông.

Nghị quyết dự kiến ​​sẽ được biểu quyết vào cuối tuần này. Trump trước đó đã bị Hạ viện luận tội vào năm 2019 với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội liên quan đến vụ bê bối Ukraine của ông.

Mai Bùi

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h