Ông Trump: 'Những điều lớn lao sẽ xảy ra trong vài ngày tới'

Thứ ba, 08/12/2020 09:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm thứ Hai (7/12) rằng mọi người có thể mong đợi "thấy nhiều điều lớn lao" trong những ngày tới.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ có nhiều điều bất ngờ trong những ngày tới - Ảnh: AFP/Getty

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ có nhiều điều bất ngờ trong những ngày tới - Ảnh: AFP/Getty

Bài liên quan

Về cáo buộc gian lận bầu cử, "Tôi nghĩ rằng vụ kiện được được thực hiện", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. “Và bây giờ chúng tôi đã tìm ra những gì chúng tôi có thể làm với nó. Các bạn sẽ thấy nhiều điều lớn sẽ xảy ra trong vài ngày tới”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nói rõ đó là điều gì.

Trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã trả lời một câu hỏi về chiến lược của ông sẽ là gì sau khi các đại cử tri bỏ phiếu trong Cử tri đoàn, dự kiến ​​vào ngày 14 tháng 12.

“Cuộc bầu cử hoàn toàn bị gian lận. Đó là một sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta”, ông Trump khẳng định. “Nó giống như một quốc gia thuộc thế giới thứ ba — những lá phiếu này đổ về từ khắp mọi nơi, sử dụng máy móc mà không ai biết quyền sở hữu, không ai biết gì về nó. Chúng có 'trục trặc', như cách gọi của chúng. Trục trặc. Họ đã gửi hàng nghìn phiếu bầu và tất cả đều chống lại tôi”.

Bắt đầu từ cuối tháng 11, nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã tham dự các vụ kiện và phiên điều trần với các nhà lập pháp ở một số bang quan trọng. Họ lập luận rằng các cơ quan lập pháp có quyền theo Hiến pháp Hoa Kỳ để lựa chọn đại cử tri của riêng họ.

Nhóm của ông Trump cũng đưa ra các nhân chứng tuyên bố có sự đe dọa, nhồi nhét lá phiếu, nhiều lá phiếu đáng lẽ đã bị loại nhưng không được chấp nhận, và có những bất thường về thống kê.

Ngoại trưởng của một số bang cho biết, không có đủ bằng chứng gian lận để lật ngược cuộc bầu cử.

Cuối tuần qua, một thẩm phán ở Michigan đã cho phép được kiểm đếm lại phiếu bầu đối với 22 máy trong Hệ thống bỏ phiếu của công ty Dominion ở Hạt Antrim, trước sự giám sát bởi nhóm pháp lý của Trump.

Hạt Antrim chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Người phát ngôn của Hạt Antrim, ông Jeremy Scott, nói với Detroit Free Press rằng, hình ảnh kiểm phiếu sẽ được lấy từ các máy bỏ phiếu được sử dụng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Thẩm phán Kevin Elsenheimer đã ban hành lệnh này vào tuần trước, sau một thách thức từ cử tri ở Michigan.

“Nhóm của chúng tôi sẽ đến hạt Antrim vào khoảng 8h30 sáng nay và sẽ ở đó khoảng tám giờ để tiến hành giám sát việc kiểm phiếu lại. Chúng tôi sẽ có kết quả sau khoảng 48 giờ. Điều đó sẽ cho chúng ta biết nhiều điều về những cỗ máy kiểm phiếu này”, luật sư Jenna Ellis của Tổng thống Trump nói với Fox News hôm Chủ nhật.

“Một thẩm phán ở Michigan đã cấp cho nhóm của chúng tôi quyền truy cập… để tiến hành một cuộc kiểm phiếu lại”, ông Ellis nói thêm.

Ông Ellis cũng nói với Fox News hôm thứ Hai rằng, nhóm hiện đang làm việc để cố gắng đưa vụ kiện của họ lên Tòa án Tối cao, trong khi họ vẫn đang vận động hành lang đối với các cơ quan lập pháp tiểu bang ở Arizona, Georgia, Michigan và Pennsylvania.

Cuộc chiến pháp lý của nhóm ông Trump đang diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu của nhóm, luật sư Rudy Giuliani được chẩn đoán nhiễm virus Corona vào cuối tuần qua.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h