Ông Trump tăng ngân quốc phòng năm 2019 lên 750 tỷ USD

Thứ hai, 10/12/2018 14:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thay vì 700 tỷ USD như đã tuyên bố hồi tháng 10, Tổng thổng Mỹ Donald Trump sẽ nâng ngân sách quốc phòng năm 2019 lên 750 tỷ USD.

Mới chỉ tuần trước, ông Donald Trump đã từng nhận định việc chi 716 tỷ USD cho quốc phòng là “thật điên rồ”, nhưng đến ngày 9/12, ông lại chính thức nâng ngân sách cho quốc phòng năm 2019 lên 750 tỷ USD, theo hãng tin Reuters.

Báo Công luận
 Tổng thổng Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận về gói ngân sách trị giá 750 tỷ USD được đưa ra từ cuộc họp vào ngày 4/12, có sự tham gia của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch các ủy ban quốc phòng Quốc hội Mỹ.

Một quan chức giấu tên Mỹ cho biết, Bộ trưởng Jim Mattis đã thảo luận về ngân sách với nhà lãnh đạo Donald Trump trong những ngày gần đây và vạch ra những rủi ro mà Mỹ phải đối mặt khi chi tiêu cho quốc phòng giảm.

Vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng trong cuộc thảo luận, ông Trump tuyên bố phải đẩy nhanh những tiến bộ trong việc xây dựng lại quân đội và muốn quốc phòng của nước Mỹ đạt được những tiến bộ vượt bậc như ông đã làm được đối với kinh tế nước này.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, Trung tá Mike Andrew - phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết: “Bộ Quốc phòng cam kết quân đội của Mỹ vẫn sẽ là một lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi đang làm việc với Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) để xác định số lượng ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng”.

Con số 750 tỷ USD cao hơn so với mức ngân sách 733 tỷ USD mà Lầu Năm Góc dự kiến chi trong năm 2020. Và nó cũng vượt xa con số 700 tỷ USD mà ông Trump đã từng nói vào tháng 10 năm nay. Việc tăng ngân sách cho quốc phòng thêm 5% nhằm bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa và chi tiêu quân sự.

Hiện tại chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong 6 năm qua. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã chỉ thị các thành viên trong Nội các đưa ra đề xuất cắt giảm chi tiêu 5% cho mỗi cơ quan họ quản lý. Tuy vậy, ông Trump vẫn cho rằng Quân đội là một ngoại lệ.

 

Kiều Ngọc (Theo Reuters)


Hiện tại chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong 6 năm qua. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã chỉ thị các thành viên trong Nội các đưa ra đề xuất cắt giảm chi tiêu 5% cho mỗi cơ quan họ quản lý. Tuy vậy, ông Trump vẫn cho rằng Quân đội sẽ là một ngoại lệ.
Hiện tại chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong 6 năm qua. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã chỉ thị các thành viên trong Nội các đưa ra đề xuất cắt giảm chi tiêu 5% cho mỗi cơ quan họ quản lý. Tuy vậy, ông Trump vẫn cho rằng Quân đội sẽ là một ngoại lệ.

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h