Ông Vương Nghị mời người đồng cấp Lavrov tới Bắc Kinh sau Hội nghị thượng đỉnh Alaska

Thứ sáu, 19/03/2021 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm (18/3) thông báo rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà ngoại giao Trung Quốc với đại diện chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngoại trưởng Vương Nghị (phải) mời người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tới Bắc Kinh vào tuần tới - Ảnh: Xinhua/Ding Haitao

Ngoại trưởng Vương Nghị (phải) mời người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tới Bắc Kinh vào tuần tới - Ảnh: Xinhua/Ding Haitao

Bài liên quan

Trước sức ép lẫn nhau từ Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đã ngày càng trở nên thân thiết trong những năm gần đây, mặc dù cả hai quốc gia tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc không liên kết.

Theo thông cáo, chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov sẽ theo yêu cầu của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người hiện đang ở Anchorage, Alaska, cùng với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Dương Khiết Trì, cho cuộc gặp thượng đỉnh "2 + 2" với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 18-19/3 được tổ chức theo lời mời của Hoa Kỳ, nhưng cho đến nay, các nhà ngoại giao của Washington vẫn phản đối ý tưởng cuộc gặp này sẽ mở ra một cuộc đối thoại mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mối quan tâm chính của họ tại hội nghị đang gây sức ép với Trung Quốc về Tân Cương, Biển Đông và nguồn gốc của COVID-19. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn khẳng định họ tin rằng việc tiếp tục đối thoại giữa hai cường quốc thế giới chỉ có thể là một điều tốt.

Cuộc gặp của ông Vương với người đồng cấp Lavrov sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 3. Cuộc gặp được tổ chức vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska có thể sẽ là trọng tâm. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên hai nhà ngoại giao chính thức gặp nhau kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng Giêng, báo hiệu một sự chuyển hướng tiềm năng khỏi các chính sách của người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã khuếch đại sự thù địch của Mỹ với cả hai quốc gia.

Đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đưa ra một sự thay đổi quyết định trong chiến lược quân sự của Mỹ khỏi Cuộc chiến chống khủng bố và hướng tới "cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia" với Nga và Trung Quốc.

Chính sách của Tổng thống Biden cho đến nay dường như không đi chệch hướng nhiều so với cách tiếp cận đó, với việc chính quyền của ông thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với cả hai quốc gia, cũng như dán nhãn họ là những kẻ vi phạm nhân quyền.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế Đông Á năm 2018 - Ảnh: Xinhua/Xie Huanchi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế Đông Á năm 2018 - Ảnh: Xinhua/Xie Huanchi

Trung Quốc, Nga chịu 'trách nhiệm quan trọng'

Zhang Hanhui, đại sứ Trung Quốc tại Moscow, nói với Interfax hồi đầu tháng Ba rằng với tư cách là hai quốc gia lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Nga “có nhiều lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên toàn thế giới cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu, và chịu một trách nhiệm đặc biệt quan trọng”.

“Chúng tôi sẵn sàng duy trì sự tương tác với phía Nga trong lĩnh vực quan hệ giữa các nước chúng tôi và Hoa Kỳ và để bảo vệ tốt hơn nữa các lợi ích chiến lược và lợi ích phát triển của hai nước”, ông Zhang nói và cho biết thêm rằng hợp tác quân sự và kỹ thuật Trung-Nga "thể hiện tinh thần tin cậy lẫn nhau về chiến lược và tương tác chiến lược" và đã giúp thúc đẩy ổn định khu vực.

Ông Zhang cũng khuyến khích Washington, nhân kỷ niệm 50 năm “Ngoại giao Ping Pong” đã giúp mở đường bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và “học cách chung sống hòa bình với các quốc gia có lịch sử, văn hóa khác nhau và hệ thống”.

Thật vậy, một cuộc chôn cất hầm mộ tương tự đã diễn ra giữa Nga và Trung Quốc, hai nước từng là kẻ thù cay đắng trong phần lớn giữa thế kỷ 20 mặc dù cả hai đều là các quốc gia xã hội chủ nghĩa vào thời điểm đó. Trong khi Liên Xô biến mất và Nga không còn do chế độ độc tài của giai cấp vô sản điều hành, hai cường quốc vẫn thiết lập một "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", mặc dù không phải là một liên minh chính thức, nhưng đòi hỏi một mức độ lớn về chính trị, quân sự, kinh tế, và hợp tác khoa học.

Hai quốc gia Trung Quốc và Nga cũng hợp tác về các liên doanh kinh tế bao gồm Liên minh Kinh tế Á-Âu, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tất cả đều được lên kế hoạch cho các cuộc họp khuôn khổ quốc tế lớn trong năm nay, theo South China Morning Post.

Giới chuyên môn đánh giá, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc sẽ là một hành động “đáp lễ” đối với các chuyến đi con thoi của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, gặp các nhà lãnh đạo ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Và trước đó là cuộc gặp trực tuyến của Tổng thống Biden với các đối tác của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, bao gồm ba thành viên khác của nhóm Quad - Nhật Bản, Úc và Ấn Độ.

Mặc dù cũng không phải là một liên minh rõ ràng, nhưng loạt các động thái ngoại giao của chính quyền Biden được hiểu rộng rãi là một hiệp ước chống Trung Quốc, và mỗi quốc gia vừa nêu đều có những xung đột ngoại giao lớn với Bắc Kinh trong những năm gần đây.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h