Pakistan dừng các chuyến tàu tới Ấn Độ, cấm phim của Bollywood

Thứ sáu, 09/08/2019 10:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pakistan mới đây đã dừng các dịch vụ đường sắt tới Ấn Độ, đồng thời cấm chiếu các bộ phim của nước này như biện pháp tạo áp lực buộc New Delhi phải rút lại quyết định gần đây với Kashmir.

Quân đội Ấn Độ tuần tra tại Kashmir. Ảnh: Reuters

Quân đội Ấn Độ tuần tra tại Kashmir. Ảnh: Reuters

Nhằm tăng cường quyền kiểm soát tại khu vực tranh chấp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố dừng tình trạng đặc biệt trong khu vực này, đồng thời cho phép người ngoài bang được mua đất tại đây.

Chính phủ cũng đã tuyên bố tách tỉnh này thành 2 tỉnh nhỏ nhằm dễ quản lý hơn.

Kashmir hiện đang bị cắt đứt liên lạc từ thứ Năm với việc mạng di động và internet bị gián đoạn, gần 300 chính trị gia bị tạm giam để hạn chế biểu tình, truyền thông nước này cho hay.

Các lãnh đạo của Kashmir cũng như Pakistan đã lên tiếng sẽ đáp trả hành động này.

"Pakistan đang tìm kiếm một giải pháp chính trị, ngoại giao và hợp pháp", Ngoại trưởng nước này Shah Mehmood Qureshi cho hay.

"Chúng tôi không muốn một giải pháp quân sự", ông nói thêm. Hai nước đã từng 2 lần gây chiến vì khu vực này.

Phía Ấn Độ cho biết việc thay đổi tình trạng của Kashmir là một hành động nội bộ và nhằm phát triển kinh tế trong khu vực vốn bất ổn trong 30 năm qua.

"Chính phủ Ấn Độ cũng rất lấy làm tiếc về những hành động mà Pakistan tuyên bố hôm qua, cũng như kêu gọi nước này xem xét lại các quyết định của mình để giữ gìn các kênh ngoại giao", Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói về việc Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao đồng thời trục xuất đại sứ Ấn Độ tại nước này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h