Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Đài BFM TV cho biết hung thủ đã chuyển đổi từ đạo Thiên chúa sang đạo Hồi cách đây 18 tháng.
Hiện chưa rõ mục đích của vụ tấn công và cảnh sát vẫn đang điều tra xem vụ việc có liên quan tới khủng bố hay không.
Tổng thống Macron đã giành 2 giờ tại trụ sở cảnh sát thành phố để chia buồn. "Ngay giữa trưa nay, một thảm họa đã xảy ra", ông nói trong một cuộc tọa đàm chiều hôm qua.
"Tôi muốn ở bên cạnh họ", ông nói về những cảnh sát tại Paris. "Họ đang rất bàng hoàng", ông nói thêm trước khi yêu cầu mọi người cùng dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân.
Vụ tấn công này diễn ra gần nhà thờ Đức Bà Paris.
Khu vực quanh trụ sở cảnh sát đã bị phong tỏa, ga tàu điện ngầm gần đó cũng bị tạm đóng cửa. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã xuất hiện dày đặc quanh thành phố.
Ngoài 4 người thiệt mạng, 1 người khác cũng bị thương nặng và đang được phẫu thuật.
Vợ của hung thủ cũng đang được thẩm vấn nhưng chưa bị buộc tội gì.
Bộ trưởng Nội vụ pháp Christophe Castaner nói rằng hung thủ đã làm việc một thời gian dài tại sở cảnh sát này.
"Hắn chưa bao giờ có biểu hiện gì khác lạ, cũng như chưa bao giờ làm gì khiến mọi người phải cảnh giác trước khi vụ việc diễn ra", ông nói.
Một cảnh sát khác cho biết hung thủ từng có mâu thuẫn trực tiếp với sếp của mình và không cho rằng đây là một vụ khủng bố.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.