Paris: Người biểu tình đụng độ với cảnh sát

Chủ nhật, 29/12/2019 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những người biểu tình phản đối việc cải tổ chính sách lương hưu của chính phủ Pháp đã va chạm với cảnh sát ngày hôm qua, 28/12.

Người biểu tình tại Paris hôm 28/12. Ảnh: Reuters

Người biểu tình tại Paris hôm 28/12. Ảnh: Reuters

Hàng loạt các tổ chức lao động đã tiến hành đình công từ đầu tháng 12 tới nay nhằm phản đối kế hoạch cải tổ chính sách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron, khiến các trường học, phương tiện giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng.

Hôm qua, phe biểu tình áo vàng cũng đã xuống đường cùng biểu tình.

Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích gần các điểm du lịch như bảo tàng Pompidou.

Các vụ đụng độ cũng diễn ra tại một số điểm khác của thành phố và có chiều hướng giảm bớt đi vào buổi chiều tối.

Những công nhân đường sắt vẫn khẳng định tiếp tục biểu tình cho đến khi ông Macron hủy bỏ kế hoạch cải tổ của mình khiến hệ thống giao thông đường sắt của nước Pháp vẫn đang bị tê liệt.

Ông Macron nói rằng chính sách cải tổ của mình sẽ mang tới một hệ thống công bằng hơn và khuyến khích người dân làm việc tới tuổi 64 thay vì 62 như hiện nay, đồng thời xóa bỏ các hệ thống lương hưu đặc biệt với nhiều đối tượng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h