Pfizer đạt lợi nhuận 'khủng' từ vắc xin và thuốc viên Covid-19

Thứ tư, 04/05/2022 15:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các giám đốc điều hành của Pfizer hôm thứ Ba (3/5) cho biết, họ tự tin về nhu cầu mạnh mẽ đối với thuốc điều trị Covid-19, đồng thời dự báo sẽ đạt doanh thu khổng lồ trong năm 2022.

Gã khổng lồ dược phẩm Mỹ báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên tăng vọt nhờ doanh thu từ vắc xin Covid-19, đồng thời cho biết thuốc viên Paxlovid là một phương pháp có giá trị để các chính phủ hạn chế mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát khi họ giảm bớt giãn cách xã hội.

pfizer dat loi nhuan khung tu vac xin va thuoc vien covid 19 hinh 1

Pfizer báo cáo một quý tăng doanh thu khổng lồ . Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết công ty đang nhận thấy "những dấu hiệu rất mạnh về nhu cầu ngày càng tăng đối với Paxlovid vì nó vẫn là một trong những công cụ tốt nhất mà chúng tôi có".

Bourla nói với các nhà phân tích trong một hội nghị: “Mọi người cảm thấy mệt mỏi với việc tiêm nhắc lại nhiều lần, vì vậy điều quan trọng là phải tìm đến một loại vắc xin có thể là vắc xin hàng năm, về mặt kỹ thuật là dễ đạt được".

Pfizer đã xác nhận dự báo doanh thu cả năm khoảng 100 tỷ USD, tăng khoảng 23% so với mức năm 2021. Hơn một nửa doanh thu dự kiến ​​đến từ vắc xin Covid-19 và liệu pháp điều trị.

Pfizer, công ty đã vận chuyển khoảng 3,4 tỷ liều vắc xin đến 179 quốc gia, đã giành được sự chấp thuận của cơ quan quản lý đối với việc tiêm vắc xin ở hầu hết các nhóm tuổi, nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu việc sử dụng thuốc này ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Trong quý đầu tiên, Paxlovid đã đạt doanh thu toàn cầu 1,5 tỷ USD Mỹ. Nhưng Pfizer dự kiến ​​doanh thu năm 2022 của loại thuốc này là 22 tỷ USD khi họ tăng cường sản xuất và phân phối.

Công ty dự kiến ​​sẽ sản xuất 120 triệu viên thuốc uống Paxlovid vào năm 2022, với các chương trình phân phối mở rộng ở Mỹ và các thị trường khác. Họ cho biết việc điều trị đã nhận được sự chấp thuận khẩn cấp hoặc có điều kiện ở 40 quốc gia cho đến nay.

"Những gì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi không có bất kỳ hàng tồn kho nào. Mỗi liều lượng mà chúng tôi sản xuất đều được tiêu thụ hết", Angela Hwang, chủ tịch tập đoàn dược phẩm sinh học Pfizer, cho biết.

Mai Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h