(CLO) Pfizer mới đây cho biết rằng họ dự kiến sẽ đạt doanh thu khoảng 15 tỷ đô la trong năm nay từ việc bán vắc xin Covid-19 mà họ đã phát triển cùng với đối tác BioNTech của Đức.
Nhà sản xuất thuốc đang cố gắng cung cấp hai tỷ liều vắc xin vào năm 2021 khi các quốc gia đang gấp rút ký kết các thỏa thuận cung ứng trong nỗ lực kiểm soát đại dịch sau 1 năm bùng phát.
Pfizer đã cung cấp 65 triệu liều vắc xin trên toàn cầu và 29 triệu liều cho riêng Mỹ tính đến ngày 31/1. Công ty này dự kiến sẽ cung cấp thêm 200 triệu liều cho chính phủ Mỹ vào cuối tháng Năm.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết họ đã phân phối tổng cộng gầm 50 triệu liều vắc xin Covid-19 của Pfizer và Moderna Inc tính đến ngày 1/2.
Khoảng 32 triệu người đã được tiêm vắc xin, với 17 triệu liều là vắc xin của Pfizer, theo dữ liệu của CDC.
Vắc xin của Pfizer là loại vắc-xin đầu tiên được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ và một số quốc gia khác. Vắc xin của Pfizer và Moderna sử dụng công nghệ mRNA mới, giúp độ hiệu quả đạt tới 95%, cao hơn nhiều so với vắc xin sản xuất theo phương pháp truyền thống của AstraZeneca.
Ngoài ra, các vắc xin mới của Nga là Sputnik V cũng cho kết quả hiệu quả tới hơn 91% trong giai đoạn thử nghiệm cuối, còn vắc xin của Sinopharm Trung Quốc cũng cho kết quả hiệu quả hơn 70%, tương đương AstraZeneca.
Trong quý 4 năm ngoái, vắc xin này đã mang về doanh số 154 triệu đô la cho Pfizer.
Công ty hiện dự kiến thu nhập điều chỉnh cả năm là 3,10 đô la đến 3,20 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng so với dự báo trước đó là 3 đô la đến 3,10 đô la cho mỗi cổ phiếu.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.