Phải học online, laptop từ 10 triệu - 15 triệu đồng đang “cháy hàng”

Thứ hai, 06/09/2021 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do các tác động của đại dịch Covid-19, thị trường mua sắm các mặt hàng công nghệ tại thời điểm này đang giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng, riêng dòng sản phẩm laptop lại đang “thăng hoa” và trở thành dòng sản phẩm chủ lực của nhiều đơn vị.

Laptop từ 10 triệu - 15 triệu đồng đang “cháy hàng”

Theo thông tin từ chuỗi hệ thống CellphoneS, kể từ thời điểm TP.HCM bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (mùng 9/7), doanh số kinh doanh toàn hệ thống đã sụt giảm rất mạnh. 

Theo đó, doanh số kinh doanh trong tháng 7/2021 đã giảm 50% - 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tháng 8/2021 doanh số bán hàng cũng giảm 30% - 40%.

phai hoc online laptop tu 10 trieu  15 trieu dong dang chay hang hinh 1

Phải học online, Laptop từ 10 triệu - 15 triệu đồng đang “cháy hàng”. (Ảnh chụp trước ngày Hà Nội thục hiện Chỉ thị 16)

Tuy nhiên, trong tuần cuối cùng của tháng 8, và đầu tháng 9/2021, doanh số kinh doanh của đơn vị này bắt đầu khởi sắc trở lại, đặc biệt là các sản phẩm máy tính bảng và laptop.

Theo báo cáo của CellphoneS, chỉ trong 2 tuần gần đây, đơn vị này ghi nhận sức mua máy tính bảng và laptop tăng mạnh gấp 2 lần so với thời điểm tháng 5/2021.

Tuần trước, hệ thống CellphoneS cũng ghi nhận lượng mua máy tính bảng, laptop tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, trung bình trong tuần sức mua còn cao hơn 20% so với đỉnh điểm trong tháng 5.

Ngay tại các chuỗi hệ thống điện máy lớn như FPT shop hay Thế giới Di động, Điện máy xanh, doanh số bán laptop cũng tăng chóng mặt. Cụ thể, tại hệ thống điện máy FPT shop, doanh số laptop bán ra trong tháng 8/2021 đã tăng 30% so với tháng 7/2021, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, từ giữa tháng 8 đến nay sức mua laptop đã tăng rất mạnh. Đặc biệt, ngày trong những ngày đầu tháng 9, nhu cầu mua laptop của khách hàng tăng tới 200% so cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông chuỗi hệ thống CellphoneS giải thích: Giống như mọi năm, trước năm học mới luôn là giai đoạn “cao điểm” của mùa mua sắm laptop. Trong giới kinh doanh, gọi thời điểm này là mùa "Back 2 school".

“So với mọi năm, sức mua laptop năm nay tăng mạnh hơn, một phần là do toàn bộ các cấp học từ tiểu học cho tới Đại học đều phải học online, do đó việc nhu cầu tăng đột biến là điều rất dễ hiểu”, ông Huy chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Lạc Huy, thị trường đang rất chuộng các sản phẩm có giá bình dân, từ 10-20 triệu đồng. Đặc biệt, trong phân khúc laptop giá từ 10 triệu - 15 triệu đồng, đang rất khan hàng.

phai hoc online laptop tu 10 trieu  15 trieu dong dang chay hang hinh 2

Ông Đặng Thanh Phong, Trưởng phòng truyền thông Điện máy xanh hiện phân khúc laptop tầm trung giá bán từ 15 - 20 triệu đồng/sản phẩm như HP Pavilion 15 (18,5 triệu đồng), Acer Aspire 7 A715 (20,5 triệu đồng), Lenovo Ideapad 5 (20,6 triệu đồng) được mua nhiều nhất.

 Khó khăn trong khâu vận chuyển

Hiện nay, nhiều địa phương vẫn trong giai đoạn giãn cách xã hội, các lệnh hạn chế đi lại đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Nhiều phụ huynh than phiền, mặc dù siêu thị điện máy đã nhận đơn đặt hàng mua máy tính cho con học online nhưng thời gian giao sản phẩm rất chậm, ảnh hưởng đến việc học tập của các con.

Đại diện hệ thống CellphoneS Nguyễn Lạc Huy cho hay, do khó khăn trong khâu vận chuyển, toàn hệ thống chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, hiện việc giao nhận hàng tại nhà phải mất 1 - 3 ngày.

“Hầu hết các nhà vận chuyển đều bị tình trạng quá tải đơn hàng trong khi lượng nhân sự lại bị giảm so với thông thường. Tại Hà Nội, dự kiến áp dụng siết chặt quy định đi lại từ 6/9, điều này cũng khiến việc giao hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Huy cho biết.

Triệu Minh

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp