Phấn đấu đạt 7,5 triệu tấn thủy sản vào năm 2020

Thứ năm, 02/08/2018 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng cục Thủy sản vừa cho biết, mục tiêu phấn đấu của ngành đến năm 2020 sẽ đạt sản lượng 7,5 triệu tấn; giá trị xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, tốc độ tăng thu nhập từ thủy sản đạt tối thiểu 5%/năm; đến năm 2030 tổng sản lượng thủy sản đạt trên 9 triệu tấn; giá trị xuất khẩu đạt trên 18 tỷ USD, tốc độ tăng thu nhập từ thủy sản đạt tối thiểu 10%/năm, phát triển ngành thủy sản thành ngành công nghiệp có quy mô lớn, bền vững.

Báo Công luận
Thủy sản đang được coi là lợi thế của kinh tế nước ta 
Hiện nay Việt Nam có khoảng 760 doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản, trong đó có 636 DN đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm vào các thị trường như: EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Các thị trường thuộc liên minh kinh tế Á - Âu, Braxin, Argentina... Ngoài ra, cả nước còn có khoảng 3.000 cơ sở chế biến thủy sản nhỏ lẻ, chế biến các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu nội địa, du lịch và xuất khẩu tại chỗ; năng lực chế biến thủy sản toàn ngành khoảng trên 3 triệu tấn sản phẩm/năm.

Về thị trường xuất khẩu, các sản phẩm thủy sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 160 thị trường với các sản phẩm chủ lực là tôm, cá tra và một số đối tượng/sản phẩm quan trọng như: Mực, bạch tuộc, cá biển, nghêu đông lạnh và hàng khô. Thị trường chính là: EU; Mỹ và Nhật Bản; Trung Quốc, và một số thị trường khác như Hàn Quốc, các nước thuộc khối Asean, Úc.

Đơn Thương

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp