(CLO) Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết hôm thứ Tư (18/5), Phần Lan và Thụy Điển sẽ cùng nhau mua súng cầm tay và vũ khí chống tăng, trong thời gian đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO của họ được phê duyệt.
Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác mua sắm quốc phòng bằng việc Phần Lan tham gia thỏa thuận mua vũ khí chống tăng từ nhà sản xuất vũ khí Thụy Điển Saab Dynamics, một công ty con của Saab.
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cũng đang chuẩn bị cho các hợp đồng mua vũ khí hỏa lực nhỏ bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn và vũ khí để bảo vệ cá nhân.
Việc Nga xung đột với Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển quyết định thay đổi truyền thống trung lập về quân sự của mình khi vừa chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, đơn xin gia nhập của họ cần sự chấp thuận của cả 30 thành viên và phải mất khoảng một năm mới có thể được phê duyệt. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai lên tiếng phản đối.
Bởi vậy trong thời gian chờ đợi, Thụy Điển và Phần Lan đã quyết định tự trang bị vũ khí cho mình. Ngoài các vũ khí nhỏ, hai nước cũng đang tìm kiếm các hợp đồng mua vũ khí chống tăng, tên lửa, súng trường không giật, đạn dược và các thiết bị liên quan khác.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết thêm: "Việc mua sắm chung sẽ cải thiện tính sẵn có của các thiết bị quốc phòng quan trọng ở Phần Lan và Thụy Điển, vì các nước sẽ có thể hoạt động thông qua cùng một thỏa thuận thương mại".
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.