Phần mềm cho phép sinh viên, người khá giả có suất ăn dư chia sẻ với những người thiếu ăn

Thứ hai, 18/03/2019 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân loại đã chứng kiến rất nhiều trang mạng chia sẻ tình cảm, tình yêu thì nay đã xuất hiện phần mềm chia sẻ bữa ăn, tiền bạc của mình cho những người nghèo, thiếu thốn trong cuộc sống. Hiện phần mềm Share Meals đã lan rộng ra 150 quốc gia và nhanh chóng bùng nổ tới nhiều nước khác. Mealsharing cho hay.

Dự án Share Meals lúc đầu phục vụ sinh viên tại Đại học New York, Đại học Columbia (New York), Đại học Rutgers (New Jersey), Mỹ. Jon Chin cho biết, anh có kế hoạch tiếp tục mang Share Meals đến nhiều trường cao đẳng và đại học hơn, đồng thời cũng tiếp tục kết nối và chia sẻ về kinh nghiệm của mình.

Nhà sáng lập Jon Chin

Nhà sáng lập Jon Chin

Ý tưởng từ Facebook

Khi mới tốt nghiệp tại Đại học New York năm 2013, Jon Chin tình cờ thấy một trang Facebook nơi sinh viên ẩn danh đăng những bí mật của họ. Trong đó, có bài đăng đặc biệt lọt vào mắt anh: một sinh viên chia sẻ mình gặp khó khăn trong việc có đủ thức ăn. Chin tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện trực tuyến và sau vài tuần, anh thấy những bài đăng mới từ các sinh viên khác thừa nhận họ cũng trong tình cảnh tương tự.

Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Các sinh viên khác bắt đầu trả lời: "Tôi có dư suất ăn. Gửi cho tôi một tin nhắn và tôi sẽ gặp bạn để chia sẻ nó". Chin nói: "Tôi thấy đó là một cơ hội để thực sự đổi mới và giúp xây dựng một cái gì đó lớn hơn". Chin đã tạo ra một ứng dụng kết nối các sinh viên thiếu ăn với những bạn cùng lớp - người có dư suất ăn. Khoảng 24 giờ sau khi nảy ra ý tưởng, Chin đã tạo ra bản đầu tiên của ứng dụng Share Meals. Phản ứng ban đầu vượt quá mong đợi của anh. "Mọi người rất thích nó", Chin nói. "Chúng tôi ra mắt ứng dụng vào tuần cuối cùng của năm học và chỉ trong bảy ngày, chúng tôi đã có đến 800 lần đăng ký chia sẻ bữa ăn để đáp ứng cho 400 yêu cầu".

Giao diện ứng dụng Share Meals. Kể từ khi Share Meals phiên bản đầu tiên phát hành, Chin đã rất bận rộn để tiếp tục tinh chỉnh cả ứng dụng và khả năng tiếp cận của mình để tác động đến sinh viên. Jon Chin hiện cũng là giảng viên phụ trợ tại Đại học thành phố New York. Chin cho biết, một số sinh viên Mỹ chỉ có 25 USD tiền ăn cho hai tuần. Khi hết tiền, họ bỏ bữa, một số thậm chí nhịn đói cả ngày. Đây là vấn đề lớn về khả năng chi trả của sinh viên. Chi phí sinh hoạt cao chỉ là một khía cạnh, ngoài ra còn có nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi sinh viên không ăn uống lành mạnh.

Ứng dụng tương tự Uber

Để giúp sinh viên dễ dàng tìm thấy nhau trong các bữa ăn chung, Chin đã lập mô hình hiển thị bản đồ thời gian thực của ứng dụng, tương tự Uber. Nếu một người dùng muốn chia sẻ bữa ăn của mình, họ chỉ cần đăng nhập và vị trí của họ sẽ hiển thị ngay trên hệ thống. Sinh viên có thể đăng ký chia sẻ nhiều bữa ăn, hoặc một bữa trong một thời điểm nhất định.

Hiện Share Meals phục vụ sinh viên tại Đại học New York, Đại học Columbia (New York), Đại học Rutgers (New Jersey). Chỉ những học sinh cùng trường mới được kết hợp với nhau trên Share Meals. Để tham gia chương trình, sinh viên phải đăng ký với địa chỉ email .edu của họ để xác minh họ đã đăng ký vào một trường đại học. Tuy nhiên, email được giữ kín, với tính năng trò chuyện nhúng trong ứng dụng. Chin cho rằng trò chuyện trực tuyến kiểu này đã cho phép sinh viên kết nối theo cách cá nhân hơn. Ở cấp độ cá nhân, việc tạo ra Share Meals đã là một sự kiện lớn trong cuộc sống của Chin. Không chỉ thế, anh sử dụng kinh nghiệm của mình như một điểm tham chiếu để dạy các kỹ sư phần mềm có ý thức xã hội hơn. Vào mùa hè năm 2018, Chin đã giảng dạy một khóa học mang tên Khoa học máy tính và tinh thần kinh doanh vì lợi ích xã hội.

Qua mạng xã hội, các bữa ăn được chia sẻ

Qua mạng xã hội, các bữa ăn được chia sẻ

Ngoài chia sẻ bữa ăn, Share the Meal hiện được xây dựng trên ý tưởng dùng chiếc smartphone của bạn để làm công việc cộng đồng mà trong đó là sử dụng để chia sẻ một phần kinh phí trong việc mang đến các bữa ăn cho những người thuộc các quốc gia được đánh giá là đói nghèo hay các vùng khó khăn. Là ứng dụng hỗ trợ chương trình World Food Program (Chương trình nông lương LHQ) của Liên hợp quốc, người dùng có thể dùng Share the Meal để đóng góp một số tiền nào đó trong việc xây dựng chương trình này. Bên cạnh làm công việc này một cách cá nhân, bạn cũng có thể thực hiện chia sẻ Share the Meal trên các mạng xã hội để giới thiệu cho bạn bè cùng thực hiện quyên góp và mang chương trình này triển khai một cách rộng rãi hơn đến toàn thế giới.

Nguyễn Hưng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h