Phản ứng của các nước về vụ Iran tấn công Israel

Chủ nhật, 14/04/2024 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa về phía lãnh thổ Israel vào rạng sáng Chủ nhật (14/4), trong một cuộc tấn công có thể dẫn đến sự leo thang xung đột lớn trong khu vực.

Dưới đây là một số phản ứng của các nước trên thế giới về cuộc tấn công này:

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

"Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã được triển khai; chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống, cả phòng thủ lẫn tấn công. Nhà nước Israel rất mạnh. IDF đang mạnh mẽ".

"Chúng tôi đánh giá cao việc Mỹ sát cánh cùng Israel cũng như sự hỗ trợ của Anh, Pháp và nhiều nước khác. Chúng tôi đã xác định một nguyên tắc rõ ràng: Ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ. Chúng tôi sẽ tự vệ trước mọi mối đe dọa và sẽ làm như vậy một cách bình tĩnh và quyết tâm".

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc

"Hành động quân sự của Iran là để đáp trả hành động gây hấn của chế độ Do Thái nhằm vào các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus. Vấn đề có thể được coi là đã kết thúc”.

"Tuy nhiên, nếu chế độ Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể. Đó là cuộc xung đột giữa Iran và chế độ Israel, mà Mỹ PHẢI TRÁNH XA!".

Tổng thống Mỹ Joe Biden

"Tôi vừa gặp nhóm an ninh quốc gia của mình để cập nhật thông tin về các cuộc tấn công của Iran chống lại Israel. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ là vững chắc".

phan ung cua cac nuoc ve vu iran tan cong israel hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn cấp với các thành viên của nhóm An ninh Quốc gia về các cuộc tấn công của Iran vào Israel tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

"Tôi cực lực lên án sự leo thang nghiêm trọng được thể hiện qua cuộc tấn công quy mô lớn do Cộng hòa Hồi giáo Iran tiến hành vào Israel vào tối nay. Tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch này”.

"Tôi vô cùng cảnh giác về mối nguy hiểm thực sự của sự leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông".

“Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được thêm một cuộc chiến tranh nữa”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc

"Trung Quốc quan ngại sâu sắc về sự leo thang sau các cuộc tấn công của Iran", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. “Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng hơn nữa”.

Người phát ngôn nói thêm rằng vòng căng thẳng này là “sự lan tỏa từ cuộc xung đột ở Gaza” và việc dập tắt xung đột đó là “ưu tiên hàng đầu”.

Liên minh châu Âu (EU)

“EU lên án mạnh mẽ cuộc tấn công không thể chấp nhận được của Iran nhằm vào Israel”, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell cho biết trong một bài đăng trên X. “Đây là sự leo thang chưa từng có và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực”.

Bộ Ngoại giao Qatar

Quốc gia Vùng Vịnh kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng leo thang và thực hiện kiềm chế tối đa. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến trong khu vực”.

Tuyên bố kêu gọi “tất cả các bên giảm leo thang và thực hiện kiềm chế tối đa”, đồng thời kêu gọi “cộng đồng quốc tế thực hiện hành động khẩn cấp để xoa dịu căng thẳng và giảm leo thang trong khu vực”.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước “sự leo thang quân sự” và kêu gọi “tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa và tránh cho khu vực cũng như người dân trong khu vực khỏi nguy cơ chiến tranh”. Tuyên bố kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc “nhận trách nhiệm của mình trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak

"Tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công liều lĩnh của Iran nhằm vào Israel. Những cuộc tấn công này có nguy cơ gây căng thẳng và gây bất ổn cho khu vực”.

"Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ an ninh của Israel và của tất cả các đối tác khu vực của chúng tôi, bao gồm Jordan và Iraq. Cùng với các đồng minh, chúng tôi đang khẩn trương làm việc để ổn định tình hình và ngăn chặn leo thang hơn nữa. Không ai muốn thấy thêm đổ máu".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock

"Iran đã bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Chúng tôi cực lực lên án cuộc tấn công đang diễn ra, có thể khiến cả khu vực rơi vào hỗn loạn. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải ngăn chặn điều này ngay lập tức".

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne

"Pháp lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công do Iran tiến hành nhằm vào Israel. Bằng việc quyết định thực hiện một hành động chưa từng có như vậy, Iran đang thực hiện một bước đi mới trong các hành động gây bất ổn của mình và có nguy cơ leo thang quân sự".

Tổng thống Argentina Javier Milei

"Văn phòng của Tổng thống Javier Milei bày tỏ sự đoàn kết và cam kết vững chắc với Nhà nước Israel sau các cuộc tấn công của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cộng hòa Argentina công nhận quyền tự vệ của các quốc gia và ủng hộ mạnh mẽ Nhà nước Israel trong việc bảo vệ chủ quyền của mình".

Bùi Huy (theo Reuters, AJ)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h