Pháp áp đặt biện pháp hạn chế COVID mới khi số ca nhiễm gia tăng

Thứ tư, 04/08/2021 13:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức y tế ở Pháp hôm thứ Ba (4/8) đã kích hoạt một kế hoạch khẩn cấp trên đảo Corsica ở Địa Trung Hải khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư lan rộng khắp đất nước.

Các quan chức y tế của Corsica cho biết họ đang cung cấp thêm giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 và huy động nhân viên y tế. Ảnh: AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA

Các quan chức y tế của Corsica cho biết họ đang cung cấp thêm giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 và huy động nhân viên y tế. Ảnh: AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA

Bài liên quan

Chính phủ Pháp hôm qua (3/8) cũng thông báo họ đang kích hoạt một gói các biện pháp được thiết kế để hỗ trợ nhân viên y tế khi họ chuẩn bị đón số lượng lớn ca bệnh mới. 

Các quan chức y tế của đảo Corsica cho biết họ đang cung cấp thêm giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 và điều động nhân viên y tế làm việc cho bệnh viện ở Bastia, một trong hai thành phố chính của hòn đảo.

Tình hình gia tăng số ca nhiễm ở Corsica bị ảnh hưởng bởi thói quen của những người đi nghỉ và thường đến khu vực này vào cuối tháng Bảy. Cụ thể, hơn 130.000 người đã đến hòn đảo vào cuối tuần trước.

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, một số khu nghỉ dưỡng ven biển trên khắp nước Pháp cũng đã triển khai lại việc đeo khẩu trang bắt buộc, nhằm ngăn chặn một làn sóng virus Corona đang đến.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Guadalupe trở thành khu vực thứ ba của Pháp thông báo trở lại tình trạng đóng cửa một phần do số ca COVID-19 tăng đột biến.

Martinique, một hòn đảo vùng Caribe khác của Pháp cũng đã trở lại phong tỏa vào thứ Sáu (30/7), trong khi đảo Reunion bị đóng cửa một phần vào cuối tuần này.

Ngày hôm qua (3/8), Thủ tướng Jean Castex đã chủ trì cuộc họp của nhóm xử lý khủng hoảng liên bộ. Chính phủ Pháp thông báo sẽ duy trì tiền thưởng làm thêm giờ cho nhân viên bệnh viện, cũng như tiền bồi thường cho những ngày nghỉ được trả lương mà họ không thể nghỉ vì áp lực công việc.

Hiện nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi biến thể Delta của virus Corona đang đẩy cao số người nhập viện, theo số liệu y tế công cộng được công bố hôm thứ Ba (3/8).

Theo thông báo, số bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt hiện là 1.331 người, tăng mạnh so với 978 người của một tuần trước. Trong khi đó, số người chết trong 24 giờ qua được báo cáo là 57 người, nâng số tử vong vì COVID của Pháp lên 112.000.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h