Pháp đóng cửa hộp đêm nhưng không phong tỏa đất nước khi Covid gia tăng

Thứ ba, 07/12/2021 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các câu lạc bộ đêm ở Pháp sẽ được lệnh đóng cửa trong bốn tuần kể từ cuối tuần này để ngăn chặn các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng, khiến ​​các bệnh viện trước nguy cơ bị quá tải, Thủ tướng Jean Castex cho biết hôm thứ Hai (6/12).

Thủ tướng Castex, người vừa mới rời khỏi vùng cách ly tuần trước sau khi nhiễm virus Corona, cũng yêu cầu các trường học sử dụng khẩu trang khi Pháp đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ năm.

phap dong cua hop dem nhung khong phong toa dat nuoc khi covid gia tang hinh 1

Thủ tướng Pháp Jean Castex ra lệnh đóng cửa hộp đêm, bắt đeo khẩu trang trong trường học, nhưng không đóng cửa biên giới - Ảnh: AFP

"Tất cả chúng tôi đều có xu hướng hạ thấp cảnh giác" trong những tuần gần đây, ông nói. Nhưng chính phủ không áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với người dân nói chung, hoặc đối tượng không tiêm chủng nói riêng, như một số quốc gia khác đã làm trong những ngày gần đây.

Thay vào đó, ông Castex kêu gọi các doanh nghiệp khuyến khích làm việc tại nhà và kêu gọi mọi người hạn chế tham gia các tương tác xã hội, như tiệc tùng văn phòng hay tổ chức các kỳ nghỉ cuối năm.

Giấy chứng nhận sức khỏe chứng minh tiêm chủng hoặc tiêm chủng Covid giờ đây sẽ được yêu cầu để có thể được ăn uống trong các khu dành riêng tại các chợ Giáng sinh ngoài trời, ông nói.

Thủ tướng Pháp trong một bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các về cuộc khủng hoảng rằng: “Tình hình đòi hỏi mỗi cá nhân cũng như một tập thể phải rất nỗ lực”.

“Nhưng giờ không còn là lúc đóng cửa nữa”, ông nói, trích dẫn tỷ lệ tiêm chủng của Pháp là gần 90% dân số đủ điều kiện, đồng thời kêu gọi những người không tiêm chủng hãy tiêm phòng, đặc biệt là để thể hiện “tình đoàn kết” với các nhân viên y tế.

Ông nói thêm rằng nếu được cơ quan tư vấn y tế của Pháp chấp thuận, việc tiêm chủng có thể sớm được mở rộng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, trong khi những người từ 65 tuổi trở lên sẽ không cần đến các cuộc hẹn để chích ngừa Covid nữa, mà có thể đến các phòng khám hoặc hiệu thuốc.

Nguyễn Hoàng (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h