Pháp: Gần 1000 xe hơi bị thiêu rụi ngày đầu năm mới

Chủ nhật, 02/01/2022 09:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều thanh niên ở Pháp có trò đốt hàng trăm ô tô trong đêm giao thừa. "Truyền thống" này vẫn được duy trì trong năm nay với 847 chiếc ô tô đã bị hóa tro, ngày đầu năm 2022.

Hãng tin RT dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp cho biết, đã có 847 chiếc xe hơi trên toàn nước này bị đám đông quá khích thiêu rụi trong ngày 1/1 như một ‘truyền thống khét tiếng’ mỗi dịp đầu năm mới. Ít nhất 441 đối tượng đã bị giới an ninh Pháp bắt giữ trong 24 giờ qua.

phap gan 1000 xe hoi bi thieu rui ngay dau nam moi hinh 1

Gần 1000 xe hơi bị thiêu rụi ngày đầu năm mới. Ảnh minh họa

“Tuy nhiên, số xe bị hư hại thấp hơn nhiều so với trước đây, nhờ có sự hiện diện nhiều hơn của lực lượng cảnh sát và sự phản ứng nhanh từ các cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và nhân viên an ninh dân sự, bởi họ đã khiến tình hình bạo lực giảm”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin nói.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, có khoảng 95.000 nhân viên cảnh sát và hiến binh được triển khai ở nhiều nơi trên khắp đất nước trong ngày 1/1 để duy trì an ninh trật tự, cũng như hỗ trợ các lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19 được chính quyền ban bố.

Ngoài ra, khoảng 32.000 lính cứu hỏa và nhân viên an ninh dân sự cũng được điều động để đối phó với những sự cố có thể xảy ra trong đêm.

Theo hãng tin RT, việc các thanh niên Pháp tiến hành đốt phá xe hơi vào dịp đầu năm mới đã xuất hiện từ thập niên 1990.

PV

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h