Pháp: Phe áo vàng tiếp tục va chạm với cảnh sát

Chủ nhật, 09/12/2018 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng biểu tình thuộc phe “áo vàng” đã tiếp tục va chạm với cảnh sát Pháp tại Paris hôm 8/12 vừa qua. Những người biểu tình quá khích đã tiếp tục các hành vi tấn công, đốt xe và đập phá các cửa tiệm.

  

Báo Công luận
Dòng người biểu tình ở thành phố Marseille, Pháp hôm 8/12. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã dùng tới bom cay, súng nước và ngựa để kiềm chế đám đông khỏi đại lộ Champs Elysees.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này Christophe Castaner cho biết, có khoảng 10.000 người đã biểu tình tại Paris và khoảng 125.000 người khác trên toàn bộ đất nước.

Tại các thành phố Bordeaux, Lyon và Toulouse, cảnh sát cũng cho biết các lực lượng an ninh cũng đã có va chạm với những người biểu tình.

“Giờ đây tình hình đã được kiểm soát”, ông Castaner cho hay trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Edouard Philippe.

Ông nói rằng khoảng 120 người biểu tình và 20 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc va chạm. Khoảng 1.000 người đã bị bắt giữ, trong đó có 620 người tại Paris sau khi cảnh sát tìm thấy nhiều vũ khí trong người họ như búa hay gậy bóng chày.

Ông cho biết lực lượng chức năng vẫn sẽ tiến hành tuần tra vào ban đêm để bảo vệ trật tự.

Một lượng lớn giới trẻ bịt mặt vẫn trà trộn vào những người biểu tình và tiến hành trộm cướp các cửa tiệm lớn, ông Castaner cho hay.

Lực lượng biểu tình “áo vàng” đã bùng phát hôm 17/11 vừa qua để phản đối việc tăng thuế xăng dầu. Dù cho Chính phủ Pháp hồi đầu tuần đã có thông điệp hủy bỏ việc tăng thuế nhưng các cuộc biểu tình đã đổi chiều theo hướng phản đối Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h