Pháp thúc đẩy nghị quyết của Hội đồng Bảo an về xung đột Israel-Palestine

Thứ tư, 19/05/2021 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Israel và các nhóm vũ trang của người Palestine ở Gaza đã tiếp tục bắn nhau từ đêm đến rạng sáng ngày thứ Tư (19/5), khi Pháp đề xuất ngừng bắn để ngăn chặn bạo lực sau hơn 1 tuần giao tranh.

Israel ném bom nhằm vào dải Gaza. Ảnh: France24

Israel ném bom nhằm vào dải Gaza. Ảnh: France24

Bài liên quan

Israel bắt đầu ném bom vào dải đất ven biển bị bao vây bởi nhóm Hồi giáo Hamas vào ngày 10/5, để đáp trả việc các nhóm vũ trang Palestine ở đó bắn rocket về phía nhà nước Do Thái sau khi lực lượng Israel đàn áp người Palestine ở Jerusalem.

Các máy bay chiến đấu liên tục tấn công thành phố Gaza trong rạng sáng nay (19/5), phóng viên AFP tại đó cho biết.

Cô Randa Abu Sultan, 45 tuổi, cho biết cả gia đình cô đều tỉnh giấc và hoảng sợ trước vụ tấn công. Bà mẹ của 7 đứa con nói, "Tất cả chúng tôi đều kinh hãi trước âm thanh của các vụ nổ, tên lửa và máy bay chiến đấu. Con trai bốn tuổi nói với tôi rằng nó sợ nếu nó ngủ thiếp đi chúng tôi đã chết khi thức dậy".

Cuối ngày thứ Ba (18/5), một nhiếp ảnh gia của AFP đã nhìn thấy những vệt sáng trên bầu trời khi hệ thống phòng không của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Gaza. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 217 người Palestine, trong đó có 63 trẻ em ở Gaza kể từ ngày 10/5, Sở Y tế khu vực cho biết.

Trong khi đó, các nhóm người Palestine đã giết chết 12 người ở Israel bằng tên lửa của họ, cảnh sát Israel cho biết.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kết thúc mà không đưa ra tuyên bố nào vào cuối ngày 18/5. Pháp sau đó cho biết họ đã đề xuất một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn, với sự phối hợp của các nước láng giềng của Israel là Ai Cập và Jordan.

Ông Zhang Jun, đại sứ Bắc Kinh tại LHQ, nói với các phóng viên rằng nhóm của ông đã tiếp nhận đề xuất ngừng bắn của Pháp và Trung Quốc ủng hộ đề xuất này. Một nhà ngoại giao khác cho biết đề xuất này sẽ tìm cách chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời cho phép tiếp cận nhân đạo.

Mỹ, một đồng minh quan trọng của Israel, đã nhiều lần ngăn chặn việc thông qua một tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng các hành động thù địch. Tuy nhiên, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã ủng hộ các lời kêu gọi ngừng bắn và thúc giục quân đội Israel hành động theo cách tương xứng.

Hamas đã phóng gần 3.700 quả rocket vào Israel kể từ ngày 10/5, buộc người dân sống ở Gaza phải vào hầm trú bom suốt ngày đêm. Chiến dịch ném bom gần như không ngừng nghỉ của Israel đã khiến hai triệu người Palestine ở Gaza tuyệt vọng.

Liên Hợp Quốc cho biết 72.000 người Palestine đã phải di dời, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực này ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Một đoàn xe tải viện trợ quốc tế bắt đầu vào Gaza qua cửa khẩu biên giới từ Israel đã bị dừng lại với lý do là có một cuộc tấn công bằng súng cối nhằm vào khu vực này.

Israel cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã nhằm vào các đường hầm dưới lòng đất của Hamas. Một cuộc không kích hôm thứ Hai (17/5) đã đánh sập phòng xét nghiệm Covid-19 duy nhất của Gaza và Qatar cho biết một cuộc không kích đã làm hư hại một trong các văn phòng của họ.

Các bệnh viện trên lãnh thổ này luôn quá tải vì bệnh nhân và thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện.

Tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel hôm thứ Ba, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Hamas và nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad, nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza, đã phải nhận một đòn đánh bất ngờ. Ông nói thêm "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch cần thiết nhằm mang lại sự an toàn cho người dân Israel".

Bộ Y tế Palestine cho biết các lực lượng Israel đã bắn chết 4 người Palestine hôm thứ Ba,nâng tổng số người Palestine thiệt mạng đông Jerusalem lên 24 người kể từ ngày 10/5. Tại khu phố Sheikh Jarrah ở phía đông Jerusalem, những người biểu tình Palestine đã đối mặt với cảnh sát, những người đã sử dụng lựu đạn gây choáng và vòi rồng để giải tán đám đông.

Quốc Thiên

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h