Pháp và Italia phong tỏa trong dịp Lễ Phục Sinh khi đại dịch bùng phát

Thứ hai, 05/04/2021 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng triệu người trên khắp châu Âu chuẩn bị đón lễ Phục sinh trong bối cảnh bị phong tỏa bởi ảnh hưởng từ đại dịch COVID.

Đức Tổng Giám mục Paris Michel Aupetit dẫn đầu đoàn rước Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vương cung thánh đường Sacre-Coeur của Montmartre ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Đức Tổng Giám mục Paris Michel Aupetit dẫn đầu đoàn rước Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vương cung thánh đường Sacre-Coeur của Montmartre ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Pháp và Ý đã tái áp dụng các biện pháp ngăn chặn khi các quốc gia châu Âu đấu tranh để ngăn chặn số lượng ngày càng tăng các ca nhiễm COVID-19, trong thời điểm hàng triệu người trên khắp châu Âu sẽ đón Chủ nhật Phục sinh theo các hạn chế mới.

Việc triển khai tiêm chủng phần lớn chậm chạp của Liên minh châu Âu và tình trạng nhiễm trùng gia tăng đang buộc một số chính phủ phải khôi phục lại các biện pháp phong tỏa.

Nhiều người ở Paris đã rời thủ đô trước khi Pháp bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Chính phủ đã đóng cửa tất cả các trường học và áp đặt các quy định mới có hiệu lực trên toàn quốc vào Chủ nhật (4/4).

Tại Paris, cảnh sát cho biết họ đang triển khai 6.600 nhân viên để thực thi các hạn chế mới, trong đó bao gồm một lệnh cấm đi du lịch hơn 10km (6 dặm), một lệnh cấm tụ tập ngoài trời gồm sáu người trở lên và tiếp tục phạm vi cả nước.

Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Pháp đã tăng gấp đôi kể từ tháng Hai lên gần 40.000. Hôm thứ Sáu (2/4), Pháp đã báo cáo sự tăng vọt về số lượng bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, khiến các bệnh viện bị quá tải.

Pháp đã ghi nhận 4,8 triệu trường hợp COVID, nhiều nhất ở châu Âu và thứ tư trên toàn cầu. Quốc gia này đã xác nhận hơn 96.000 ca tử vong, con số cao thứ tám trên thế giới.

Một số lượng người xem lễ rước do Giáo hoàng Francis dẫn đầu tại Quảng trường St Peter, Thành phố Vatican, trong lễ kỷ niệm Thứ Sáu Tuần Thánh. Ảnh: Reuters

Một số lượng người xem lễ rước do Giáo hoàng Francis dẫn đầu tại Quảng trường St Peter, Thành phố Vatican, trong lễ kỷ niệm Thứ Sáu Tuần Thánh. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ý đã áp đặt một lệnh cấm nghiêm ngặt ba ngày trong cuối tuần lễ Phục sinh, với tất cả các chuyến du lịch không thiết yếu bị cấm.

Tuy nhiên, các nhà thờ được phép mở cửa và mọi người được phép chia sẻ bữa ăn Phục sinh tại nhà với hai người lớn khác.

Mặc dù Bộ Y tế nước này cho biết tỷ lệ nhiễm trùng đang giảm xuống, nhưng tất cả các khu vực đã được đặt trong "vùng đỏ" nghiêm ngặt nhất cho đến hết thứ Hai như một biện pháp phòng ngừa.

Ý đã ghi nhận 3,6 triệu trường hợp mắc và hơn 110.000 ca tử vong do COVID-19, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác ngoại trừ Vương quốc Anh.

Ý đã quản lý 10,8 triệu vắc xin, mặc dù chỉ có 3,3 triệu trong số 60 triệu người của đất nước đã được tiêm cả hai liều.

Khủng hoảng lòng tin

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết đất nước đang phải qua một "cuộc khủng hoảng lòng tin" khi người dân không hài lòng về phản ứng của chính phủ.

Frank-Walter Steinmeier hôm thứ Bảy thừa nhận "đã có những sai lầm" liên quan đến việc thử nghiệm, các giải pháp kỹ thuật số và tiêm chủng. Ông kêu gọi người Đức sát nhau lại và tin tưởng vào các loại vắc xin đã được phê duyệt.

Đức, cùng với EU nói chung, đã tụt hậu một số quốc gia về tốc độ tiêm chủng trong bối cảnh việc mua vắc xin chậm hơn vì các vấn đề cung cấp và phân phối từ các công ty vắc xin.

Ông chỉ ra rằng việc cung cấp vắc-xin sẽ tăng mạnh trong những tuần tới và cả người dân và chính phủ phải tập hợp lại và không "gia tăng sự bi quan".

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ bỏ kế hoạch đóng cửa 5 ngày trong lễ Phục sinh để cố gắng ngăn chặn làn sóng thứ ba của đại dịch sau khi đề xuất được hình thành vội vàng gây ra phản ứng dữ dội.

Đức đã báo cáo gần 2,9 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 76.000 ca tử vong. Hàng nghìn người đã tuần hành qua thành phố Stuttgart của Đức vào thứ Bảy để phản đối việc tiếp tục hạn chế COVID.

Những người biểu tình cầm các tấm biểu ngữ ghi “không có đại dịch” và “giết người bằng vắc xin”.

Chỉ một số người tham gia tập thể dục ở xa hoặc đeo khẩu trang - theo yêu cầu của nhà chức trách - nhưng cảnh sát đã cho phép cuộc biểu tình tiếp tục.

Ảnh hưởng bất lợi

John Ryan, một thành viên đang thỉnh giảng tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nói với Al Jazeera rằng đại dịch sẽ có “tác động bất lợi” lâu dài đối với các nền kinh tế châu Âu, và các hạn chế mới sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến tăng trưởng và năng suất khi các nhà máy và chuỗi cung ứng sẽ bị gián đoạn.

“Tất cả điều đó sẽ có tác động tiêu cực đến kinh tế, đặc biệt là khi các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Đức, Áo - tất cả đều có mối liên hệ với nhau”, ông Ryan cho biết. 

Các kế hoạch tiêm chủng ở châu Âu và các nơi khác đã bị ảnh hưởng do những lo ngại xung quanh tính an toàn của vắc xin Oxford-AstraZeneca, sau khi báo cáo về cục máu đông sau khi tiêm chủng.

Đầu tuần này, Đức và Hà Lan cho biết họ sẽ tạm thời ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho những người dưới 60 tuổi.

Hoàng Long

Tin khác

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h