(CLO) Philippines sẽ phong tỏa chặt chẽ thủ đô Manila và các tỉnh lân cận từ đầu tuần tới, trong bối cảnh quốc gia này chứng kiến sự bùng phát số ca nhiễm COVID-19 và khi các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.
Phát ngôn viên của Tổng thống Harry Roque cho biết hôm thứ Bảy (27/3) rằng, các biện pháp sẽ được áp dụng từ ngày 29/3 đến ngày 4/4 và có thể sẽ ảnh hưởng đến hơn 24 triệu người trong khu vực.
Những hạn chế khắt khe hơn được áp dụng ở trung tâm kinh tế của đất nước, nơi chiếm khoảng 1/5 dân số, khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều biến thể dễ lây lan hơn của virus Corona đang thúc đẩy sự bùng phát trở lại của số ca nhiễm.
Các biện pháp nghiêm ngặt sẽ kéo dài một tuần áp dụng đối với Metro Manila và bốn tỉnh xung quanh, nơi vốn phải chật vật trong suốt thời gian qua bởi tình trạng phức tạp của đại dịch COVID-19.
“Virus là kẻ thù, chứ không phải chính phủ”, người phát ngôn Roque nói. “Trong khi chúng ta ở nhà, chúng tôi hy vọng tỷ lệ lây nhiễm sẽ chậm lại. Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ người dân”.
Theo quy định, từ thứ Hai (29/3), người dân tại Malina và 4 tỉnh lân cận sẽ phải làm việc tại nhà trừ khi họ được coi là những người lao động thiết yếu và giao thông công cộng sẽ bị tạm dừng. Tất cả các cuộc tụ tập đông người sẽ bị cấm. Lệnh giới nghiêm ban đêm từ 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng sẽ được thực thi và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa.
Tổng thống Rodrigo Duterte cũng muốn tăng cường các nỗ lực truy tìm tiếp xúc và thử nghiệm hàng loạt để xác định phạm vi những người bị nhiễm virus, người phát ngôn Roque nói.
Các cuộc tụ tập tôn giáo trước đây được phép lên đến 10 phần trăm công suất, nay cũng bị cấm. Việc đóng cửa xảy ra khi người Philippines, chủ yếu là người Công giáo, dự đoán các nghi thức Tuần Thánh và lễ kỷ niệm trước Lễ Phục sinh.
Bộ Y tế Philippines cho biết, hôm thứ Bảy (27/3) có 9.595 trường hợp nhiễm virus Corona mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm bệnh tăng vọt hàng ngày trên 9.000 trường hợp. Nước này đã ghi nhận đợt tăng kỷ lục số ca nhiễm suốt ba ngày trong năm ngày qua.
Cho đến nay, Philippines báo cáo có hơn 712.000 người nhiễm virus Corona, trong đó hơn 13.000 người đã chết. Nước này cũng ghi nhận các ca nhiễm biến thể virus "siêu lây nhiễm" từ Anh, Brazil và Nam Phi, cùng một biến chủng nội địa có đặc điểm giống chủng Brazil.
Một nhóm nghiên cứu của Đại học Philippines cảnh báo rằng quốc gia này có thể ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày lên tới 10.000-11.000 ca vào cuối tháng Ba.
Theo một khảo khát của Pulse Asia với 2.400 người được hỏi trong khoảng thời gian ngày 22/2 - 3/3, có đến 60% người dân không muốn tiêm chủng do lo ngại về an toàn, trong khi con số này là 47% ở cuộc khảo sát hồi tháng 11/2020.
Chính phủ của Tổng thống Duterte bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 1/3 và đã tiêm cho 508.000 người, chưa bằng 1% mục tiêu tiêm cho 70 triệu người trong năm nay.
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.