Phát hiện hóa thạch niên đại 66 triệu năm tại Thái Lan

Thứ tư, 04/05/2022 20:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, hóa thạch của các sinh vật biển, được cho là đã sống cách đây 66 triệu năm, được tìm thấy trên lối đi bộ bên ngoài một trung tâm thương mại ở Thái Lan.

Một người mua sắm có đôi mắt tinh tường lần đầu tiên phát hiện ra hóa thạch hình xoắn ốc, với chiều ngang lên tới 12cm. Hóa thạch nằm rải rác dọc theo một đoạn vỉa hè dài 400 mét của trung tâm mua sắm Siam Square (Bangkok, Thái Lan).

phat hien hoa thach nien dai 66 trieu nam tai thai lan hinh 1

Hóa thạch niên đại hàng triệu năm được sử dụng để trang trí lối đi bộ tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP

Các nhà cổ sinh vật học của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan đã tiến hành điều tra và tìm thấy 77 hóa thạch Cúc đá (ammonite). Đây là tên gọi chỉ một nhóm các loài động ᴠật không хương ѕống ở dưới biển, có ý nghĩa quan trọng trong việc хác định niên đại địa chất.

Ông Preecha Saithong, giám đốc bộ phận bảo vệ hóa thạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, vào hôm 3/5 đã cho biết: “Cúc đá là loài sinh vật biển được cho là đã chết cách đây 66 triệu năm”. Ông khẳng định rằng chúng có thật và các hóa thạch này khác so với những loại thường thấy ở nước này.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng lối đi bộ này đã được sửa chữa vào hai năm về trước. Các vỏ hóa thạch có thể đã được các nhà thầu phụ chèn vào bê tông để trang trí.

Được biết, hóa thạch các loài nhuyễn thể dưới nước, sống trong Kỷ Jura và Kỷ Phấn trắng, được bán làm quà lưu niệm ở một số điểm du lịch nổi tiếng bao gồm Madagascar và Morocco.

Bình Dương (theo AFP)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h