(CLO) Một chỉ huy lực lượng ly khai có ảnh hưởng ở miền đông Ukraine đã thúc giục Nga cử 30.000 binh sĩ và cung cấp các hệ thống vũ khí mới đến cho lực lượng nổi dậy đang chiến đấu.
Điện Kremlin đã không phản hồi ngay lập tức khi được Alexander Khodakovsky, một lãnh đạo chính trị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đưa ra đề nghị nói trên. Lý do vì, việc triển khai 30.000 binh sĩ Nga sẽ càng làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Moscow về vấn đề Ukraine.
Khodakovsky cho biết ông nghĩ các lực lượng ly khai sẽ bị đánh bại nếu phải đối mặt với một cuộc tấn công lớn của quân chính phủ Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga gửi thêm hệ thống phóng tên lửa Grad và Uragan.
Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền của Nga, tổ chức ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin, cũng cho biết các lực lượng tại Donbas đang cần thêm vũ khí.
Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn chưa cam kết nào về ý tưởng viện trợ quân sự và đã từ chối lời kêu gọi công nhận các khu vực ly khai khi họ đàm phán các đảm bảo an ninh với phương Tây trong tình thế bế tắc về Ukraine.
Khodakovsky cho biết lực lượng ly khai tại Donbas có 30.000 chiến binh của riêng họ, nhưng chỉ 10.000 người phù hợp cho các nhiệm vụ tiền tuyến, bởi vậy cần thêm 30.000 quân chính quy nữa.
Ông này cũng hoan nghênh lời kêu gọi của Andrey Turchak, một thành viên cấp cao của Đảng nước Nga Thống nhất, về việc gửi vũ khí đến các khu vực ly khai. Tuy nhiên, Khodakovsky cho biết cũng cần có các chuyên gia để vận hành "các hệ thống phức tạp" như vậy. “Tôi muốn thấy các đơn vị quân đội Nga có thể sử dụng loại vũ khí này”, ông cho biết.
Cũng vào thời điểm này, Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai tại Donbas, cho biết khả năng cao xảy ra một cuộc chiến tranh sẽ mang lại thương vong lớn, mặc dù sẽ là "điên rồ" nếu mong muốn một cuộc xung đột như vậy.
"Trước hết, chúng tôi dựa vào chính mình, nhưng chúng tôi không loại trừ rằng chúng tôi sẽ buộc phải quay sang Nga nếu Ukraine, với sự hỗ trợ của các nước phương Tây, vượt qua một ranh giới", ông nói trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng kiên cố của mình.
Khoảng 15.000 người đã thiệt mạng kể từ năm 2014 trong các cuộc giao tranh giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội Ukraine tại Donbas. Căng thẳng gia tăng mạnh kể từ tháng 11, khi Nga tập trung lực lượng hơn 100.000 quân vào biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến lớn hơn nhiều, bất chấp Moscow khẳng định không có kế hoạch xâm lược.
Ông Pushilin cũng nói rằng quân ly khai có những lỗ hổng vũ khí trong tác chiến điện tử, phòng không và khả năng chống lại máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất của quân đội Ukraine.
Pushilin cho biết họ không liên lạc với Nga về việc cung cấp vũ khí, nhưng lưu ý về "tuyên bố quan trọng" của một chính trị gia đảng cầm quyền trong quốc hội Nga vào tháng trước.
Nga nói rằng xung đột Ukraine là một cuộc nội chiến mà nước này không liên quan, nhưng các nguồn tin cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết Nga đã triển khai một lực lượng quân sự khoảng 2000 người để hỗ trợ cho khoảng 35.000 người ly khai ở Donbas, phía đông Ukraine.
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.