(CLO) Hôm thứ Ba (12/3), nhóm vũ trang Quân đoàn Tự do Nga tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền tây nước Nga từ Ukraine bằng xe tăng, nhưng Moscow cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công.
Quân đoàn Tự do Nga (FRL) có trụ sở tại Ukraine là nhóm các chiến binh vũ trang tự xưng là công dân Nga phản đối Điện Kremlin. Kiev cho biết các nhóm này hoạt động độc lập với quân đội Ukraine.
Lãnh đạo Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC) và các chiến binh của nhóm ở miền bắc Ukraine. Ảnh: AFP
FRL tuyên bố đã phá hủy một xe bọc thép chở quân của Nga, đồng thời tiết lộ rằng các cuộc tấn công biên giới đã được thực hiện cùng với hai nhóm khác có trụ sở tại Ukraine - Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC) và Tiểu đoàn Siberia.
Các cuộc tấn công biên giới được FRL tiến hành vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga. "Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc tấn công... Tất cả những điều thú vị nhất vẫn chưa đến", Alexei Baranovsky, người phát ngôn của FRL cho biết, đồng thời đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp diễn ra vào cuối tuần này.
Trong tuyên bố của mình, FRL cho biết đã nắm toàn quyền kiểm soát làng Tyotkino ở rìa vùng Kursk của Nga giáp Ukraine, kèm theo video dường như được quay bằng flycam, ghi lại cảnh một số binh sĩ trên cánh đồng được mô tả là lãnh thổ Nga.
Baranovsky cho biết cuộc tấn công buộc Nga phải huy động lực lượng dự bị để bảo vệ khu vực, giảm bớt áp lực tấn công của Nga đối với quân đội Kiev ở miền đông Ukraine.
"Chúng tôi đang đánh lạc hướng lực lượng dự bị và sự chú ý của quân đội Nga... Đây cũng là đóng góp của chúng tôi để bảo vệ Ukraine", ông nói.
Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời thống đốc địa phương cho biết một người đã bị thương do pháo kích của Ukraine ở Tyotkino. Họ cho biết các nhóm vũ trang này sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bọc thép để tấn công theo 3 hướng riêng biệt ở khu vực Belgorod của Nga, giáp ranh với khu vực Kursk và Ukraine.
Các cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương). Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh lui những kẻ tấn công và buộc chúng phải rút lui sau khoảng 5 giờ.
Thống đốc khu vực cho biết các khu vực Belgorod và Kursk cũng bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào buổi chiều. Trong đó có một máy bay không người lái đâm vào tòa nhà hành chính thành phố Belgorod, khiến hai người bị thương.
(CLO) Ả Rập Xê Út đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đề xuất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sử dụng lãnh thổ nước này để thành lập một nhà nước Palestine.
(CLO) Trong khi Meta tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, công ty này lại bị cáo buộc sử dụng kho sách lậu để huấn luyện các mô hình AI của mình. Hồ sơ vụ kiện mới cho thấy Meta đã tải xuống và phân phối hơn 81,7 terabyte dữ liệu từ các nguồn vi phạm bản quyền, khiến lập luận “sử dụng hợp lý” của họ trở nên khó bảo vệ.
(CLO) Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe. Đây là 1 trong 3 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam trong tuần qua.
(CLO) Oppo Find N5 lộ diện qua loạt ảnh thực tế, hé lộ thiết kế siêu mỏng, khung kim loại cao cấp và nếp gấp màn hình nhỏ. Máy dự kiến ra mắt vào ngày 20/2.
(CLO) Mô hình AI DeepSeek R1 bị chỉ trích vì dễ bị thao túng để tạo nội dung nguy hiểm như hướng dẫn chế tạo vũ khí sinh học và kích động hành vi tự làm hại bản thân.
(CLO) Dự trữ khí đốt châu Âu giảm xuống dưới 50% khi EU đã rút 53,2 tỷ mét khối từ đầu mùa sưởi ấm, trong bối cảnh tốc độ tiêu thụ tháng 2 tiệm cận mức kỷ lục.
(CLO) Yamaha dành loạt ưu đãi cho người tiêu dùng mua các mẫu xe máy trong tháng 2/2025 như hỗ trợ tiền đăng ký, tặng voucher mua sắm, lãi suất trả góp…
(CLO) Báo Lạng Sơn vừa có thông báo về tổ chức cuộc thi viết “Lạng Sơn – Niềm tin và khát vọng”, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng kết quả và những bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên các lĩnh vực…
(CLO) Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), năm 2024 ghi nhận hơn 1,4 tỷ lượt khách du lịch quốc tế, đánh dấu sự phục hồi gần như hoàn toàn của ngành du lịch toàn cầu sau đại dịch.
(CLO) Ả Rập Xê Út đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đề xuất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sử dụng lãnh thổ nước này để thành lập một nhà nước Palestine.
(CLO) Các quan chức chính phủ cho biết một con khỉ xâm nhập vào trạm biến áp lưới điện của Sri Lanka đã gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc đảo này vào Chủ nhật (9/2).
(CLO) Ít nhất một người đã chết và hàng chục người khác vẫn mất tích trong trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc vào thứ Bảy (9/2).
(CLO) Thị trưởng Los Angeles, Karen Bass, đã buộc phải rút lại quyết định vào thứ Bảy khi có thông tin cho rằng người phụ trách phục hồi sau cháy rừng của bà, Steve Soboroff, sẽ được trả tới 500.000 USD cho 90 ngày làm việc.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu chi tiết kế hoạch của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu. Cụ thể sau khi điều tra Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục, cơ quan chống tham nhũng và lãng phí của Mỹ này sẽ điều tra cả Bộ Quốc phòng.
(CLO) Dân số thành phố Busan của Hàn Quốc đang thu hẹp nhanh hơn bất kỳ khu vực đô thị nào khác ở một quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, thậm chí có thể dẫn đến "nguy cơ tuyệt chủng".
(CLO) Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi hành lang Netzarim ở Dải Gaza theo giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, đồng thời cử phái đoàn đến Qatar để đàm phán giai đoạn hai.
(CLO) 5 công dân Thái Lan bị Hamas giam giữ hơn một năm đã trở về nước vào ngày 9/2, gặp lại gia đình trong những giây phút xúc động tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.
(CLO) Ít nhất 31 phiến quân và hai lính biệt kích Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đấu súng dữ dội tại khu rừng rậm ở miền trung Ấn Độ vào ngày 9/2, khi lực lượng an ninh tăng cường chiến dịch trấn áp cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ.