Philippines dự kiến nhận ​​5,6 triệu liều vắc xin Covid-19 trong quý I/2021

Thứ hai, 01/02/2021 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 5,6 triệu liều vắc xin Covid-19 quốc tế dự kiến ​​sẽ đến Philippines trong quý đầu tiên của năm, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm COVID của nước này cho biết hôm Chủ nhật (31/1).

Sự kiện: Philippines

Người dân Philippines xếp hàng để được kiểm tra tổng thể tại một trung tâm y tế địa phương ở Manila, Philippines ngày 26 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Reuters

Người dân Philippines xếp hàng để được kiểm tra tổng thể tại một trung tâm y tế địa phương ở Manila, Philippines ngày 26 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Carlito Galvez, người phụ trách COVID của chính phủ, cho biết một phần trong 9,4 triệu liều vắcxin do Pfizer Inc và BioNTech SE phát triển còn lại là AstraZeneca PLC dự kiến ​​sẽ được vận chuyển đến quốc gia này trong quý I/2021.

Galvez cho biết ông đã nhận được thư từ Aurelia Nguyen, giám đốc điều hành Cơ sở Covax do Tổ chức Y tế Thế giới đứng đầu, thông báo cho chính phủ Philippines về lịch trình và khối lượng lô hàng.

Các ủy ban từ WHO, Unicef ​​và liên minh vắc xin có trụ sở tại Geneva GAVI đã cấp cho quốc gia này vắc xin sau khi Philippines chứng tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận chúng, ông Galvez cho hay.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của đất nước đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp cả hai nhãn hiệu này.

Philippines ghi nhận đợt bùng phát Covid-19 lớn thứ hai Đông Nam Á với hơn nửa triệu ca nhiễm trùng và hơn 10.000 ca tử vong, dự định sẽ bắt đầu tiêm chủng vào tháng Hai.

Theo Galvez, quốc gia này sẽ nhận được 117.000 liều vắc xin Pfizer-BioNTech, 5,5 triệu liều của Moderna và 9,3 triệu liều của nhãn hiệu AstraZeneca, ông Galvez cho biết.

Mặc dù vậy, khối lượng chỉ là ước đoán 'vì tất cả phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu', ông nói.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu đảm bảo 148 triệu liều, nhằm mục đích tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay, tương đương 2/3 dân số cả nước.

Philippines cũng đã bảo đảm 25 triệu liều vắc xin do Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển, với 50.000 liều đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến tay khách hàng vào tháng Hai.

Mai Bùi

Tags:

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h