Philippines lần thứ 3 đình chỉ việc hủy bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ

Thứ hai, 14/06/2021 20:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Philippines lần thứ ba đình chỉ quyết định hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) kéo dài hai thập kỷ với Hoa Kỳ, ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Hai (14/6), trong bối cảnh gia tăng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Sự kiện: Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duerte - Ảnh: AP

Tổng thống Philippines Rodrigo Duerte - Ảnh: AP

Bài liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài thêm 6 tháng trong khi Tổng thống Rodrigo Duterte "nghiên cứu và cả hai bên sẽ giải quyết thêm những quan ngại của ông về các khía cạnh cụ thể của thỏa thuận".

Philippines là một đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ và một số hiệp định quân sự phụ thuộc vào VFA, tổ chức này đưa ra các quy định về việc luân chuyển hàng nghìn binh sĩ Hoa Kỳ vào và ra khỏi Philippines để tham gia các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự.

Năm ngoái, ông Duterte đã thông báo với Washington rằng ông sẽ hủy bỏ thỏa thuận, điều này xảy ra trong bối cảnh phẫn nộ về việc một thượng nghị sĩ và đồng minh bị từ chối cấp thị thực Hoa Kỳ. Hiệp ước sẽ kết thúc vào tháng 8 nếu ông Duterte không gia hạn thêm lần thứ ba.

Sự thay đổi của Tổng thống Duerte diễn ra khi căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc về những tranh chấp ở một số khu vực trên Biển Đông, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Manila đã nhiều lần phản đối điều mà họ mô tả là sự hiện diện bất hợp pháp và đe dọa của hàng trăm dân quân hàng hải Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Quyết định của ông Duerte cũng theo sau một thông báo của Hoa Kỳ rằng Philippines nằm trong số các quốc gia sẽ nhận được một phần trong số 80 triệu vắc xin COVID-19 mà nước này đang tài trợ.

Lực lượng quân đội Hoa Kỳ băng qua một khu vực ngập lụt gần bờ trong cuộc tập trận đổ bộ Philippines-Hoa Kỳ (PHIBLEX) hàng năm tại San Antonio, tỉnh Zambales, Philippines ngày 7 tháng 10 năm 2016 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng quân đội Hoa Kỳ băng qua một khu vực ngập lụt gần bờ trong cuộc tập trận đổ bộ Philippines-Hoa Kỳ (PHIBLEX) hàng năm tại San Antonio, tỉnh Zambales, Philippines ngày 7 tháng 10 năm 2016 - Ảnh: REUTERS

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines đã trở nên phức tạp sau khi ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016 và việc ông thường xuyên lên án chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và có các động thái xích lại gần với Trung Quốc.

Jose Manuel Romualdez, đại sứ của Manila tại Washington, nói với Reuters hôm 3/6 rằng hiệp ước quốc phòng kéo dài hai thập kỷ giữa Philippines và Hoa Kỳ đã được sửa đổi để trở thành "có thể chấp nhận được" và "cùng có lợi" cho cả hai nước.

Manila trước đây đã không hài lòng về các vấn đề như thiếu quyền tài phán đối với các nhân viên Hoa Kỳ bị kết tội phạm tội ở Philippines và thiệt hại đối với môi trường trong các cuộc tập trận hàng hải.

Đầu năm 2020, ông Duterte đơn phương thông báo sẽ hủy bỏ VFA, khiến thỏa thuận này chỉ kéo dài tới tháng 8-2020. Tuy nhiên, ông đột ngột tuyên bố tạm ngưng quá trình hủy bỏ hai lần vào tháng 6 và tháng 11/2020, nên thỏa thuận vẫn còn có hiệu lực tới tháng 8/2021.

Tháng 12/2020, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ tiếp tục hủy bỏ VFA nếu Mỹ không sản xuất ít nhất 20 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 cho Manila.

Phan Nguyên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h