Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh được Chính phủ Hàn Quốc tặng Huân chương Quang Hoa

Thứ tư, 30/12/2020 16:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Huân chương Quang Hoa cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón nhận Huân chương Quang Hoa của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: baoquocte.vn

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón nhận Huân chương Quang Hoa của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: baoquocte.vn

Tại buổi Lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan thay mặt Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương Quang Hoa cho Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Đây là Huân chương cao quý của Chính phủ Hàn Quốc trao tặng cho những người nước ngoài có đóng góp quan trọng vào việc tăng cường quan hệ giữa Hàn Quốc và các nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan đánh giá cao những đóng góp to lớn của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ngay từ khi là Thứ trưởng Thường trực của Bộ Ngoại giao và cả hôm nay trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đối với quá trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc về phần thưởng cao quý này và bày tỏ vui mừng được đóng góp vào những thành tựu chung trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua gần 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã và đang phát triển rất tốt đẹp, hợp tác được tiến hành sâu rộng trên mọi lĩnh vực, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố.

Hai nước đã trở thành Đối tác hợp tác chiến lược và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là ví dụ điển hình cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với nỗ lực của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và vươn tới tầm cao mới.

Thế Vũ

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức