Ông Kim Jong Un cáo buộc Mỹ và phương Tây cố tình kéo dài xung đột Ukraine
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Mỹ và các nước phương Tây đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo dõi báo trên:
Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.
X
Video Văn Miếu Hà Tĩnh nhìn từ trên cao
Theo sử sách, Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) ở làng Hoàn, xã Đông Lỗ (nay là phường Thạch Linh) trên khuôn viên rộng 5.000 m2. Văn Miếu trước đây là nơi thờ đức Khổng Tử, bậc hiền triết sáng lập nên đạo Nho cùng các học trò của ông, và các vị tiên hiền, tiền bối trong nước và của vùng đất Hà Tĩnh. Trước đây, tại Văn Miếu Hà Tĩnh từng có lễ tế xuân, lễ tế thu và là nơi tổ chức các kỳ thi thời phong kiến.
Năm 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Phục hồi và phát huy giá trị Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh với quy mô gần 1,7 ha. Công trình do UBND thành phố Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành các hạng mục và trở thành điểm đến của người dân trong và ngoài tỉnh.
Văn miếu Hà Tĩnh nhìn từ cổng chính vào
Văn miếu Hà Tĩnh hiện nay là nơi đặt bài vị thờ đức Khổng Tử và đúc tượng đồng thờ 5 vị danh nhân đã có công làm rạng danh truyền thống, đạo học của dân tộc Việt Nam và của quê hương Hà Tĩnh, đó là: Nhà giáo Chu Văn An (1292-1370), Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804), Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820).
Văn Miếu Hà Tĩnh hiện nay còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, tôn vinh, khuyến khích tinh thần hiếu học, tinh thần vượt khó vươn lên học giỏi của các thế hệ học sinh Hà Tĩnh.
Các đại biểu và Nhân dân đang làm lễ
Năm 2024 là năm thứ 3 TP Hà Tĩnh phục hồi lễ hội Văn Miếu, nhằm phát huy giá trị di sản, tạo không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, đề cao, tôn vinh đạo học đồng thời góp phần tạo lập không gian để giúp giới trẻ tiếp cận gần hơn với lễ hội văn hóa truyền thống này.
Lễ hội Văn Miếu được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/3/2023) với 2 phần: lễ và hội.
Phần lễ có các nội dung như: lễ rước cổ tế, lễ tế tiên hiền, chư thần, danh nhân; lễ rước văn phòng tứ bảo, lễ tế của các phường xã. Đặc biệt lễ hội Văn miếu 2024 sẽ có thêm phần lễ tế của các dòng họ 148 vị đại khoa được khắc tên trên các văn bia của di tích Văn miếu...
Phần hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động, trò chơi phong phú như: hội sách; hội thi viết chữ đẹp; hội thư pháp ngày xuân; thầy đồ cho chữ; các trò chơi dân gian như kéo co, cờ thẻ... hội chợ ẩm thực...đặc biệt là đêm thơ nhạc “ Thành Sen sức sống mới”…hứa hẹn một không gian văn hóa đặc sắc, ý nghĩa.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan gian hàng sản phẩm OCOP. Ảnh BHT
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các vị đại biểu đã thực hiện các nghi thức tế lễ - dâng hương các vị tiên hiền khai nguồn đạo học, các danh nhân văn hóa tại Văn Miếu, các vị đại khoa được khắc tên vào văn bia và lễ dâng “Văn phòng tứ bảo” (dâng bút, giấy, mực, nghiên) để cầu may cho người được tặng chữ.
Lễ hội Văn Miếu tại Hà Tĩnh được tổ chức nhằm khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, đề cao, tôn vinh đạo học; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích cho Nhân dân.
Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích, vai trò của văn hóa, thể thao truyền thống trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe trí tuệ của Nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; khôi phục, xây dựng và tổ chức lễ hội truyền thống nhằm thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế du lịch dịch vụ thành phố.
Một số hình ảnh diễn ra tại lễ hội:
Nhân dân đến dâng hương tại lễ hội Văn Miếu
Hội thi viết chữ đẹp.
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các cháu bé tại hội thi viết chữ đẹp
Thi đấu cờ thẻ.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Mỹ và các nước phương Tây đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
(CLO) Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa khoe tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi khiến người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ thành tích học tập đáng nể của anh.
(CLO) Ngày 9/2, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ tới 10 năm trong lĩnh vực pin xe điện, buộc Ford phải tìm cách tiếp cận công nghệ của đối thủ để duy trì năng lực cạnh tranh, theo CEO Jim Farley.
(CLO) Lệnh trừng phạt của Mỹ khiến chi phí vận chuyển dầu Nga tăng 48%, đẩy xuất khẩu vào khủng hoảng.
(CLO) Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 8/2, đội tuyển dự kiến sẽ thi đấu các trận trước và trong vòng loại Asian Cup 2027 tại sân Gò Đậu (Bình Dương), thay vì sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 10/2, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 10-12 độ. Khu vực Trung Bộ trời tiếp tục rét, có mưa rào rải rác vài nơi. Nam Bộ không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm se lạnh.
(CLO) 5 công dân Thái Lan bị Hamas giam giữ hơn một năm đã trở về nước vào ngày 9/2, gặp lại gia đình trong những giây phút xúc động tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.
(CLO) Hội Lim là lễ hội truyền thống của 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) Ít nhất 31 phiến quân và hai lính biệt kích Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đấu súng dữ dội tại khu rừng rậm ở miền trung Ấn Độ vào ngày 9/2, khi lực lượng an ninh tăng cường chiến dịch trấn áp cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ.
(CLO) Canada muốn mở rộng quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu (EU) và bảo vệ các quy tắc thương mại toàn cầu trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế, Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng nói hôm thứ Bảy (8/2).
(CLO) Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi nhằm tri ân công ơn đức độ của vua Lê Thái Tổ - người đã thân chinh cầm quân dẹp loạn vùng Tây Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu.
(CLO) Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ cung cấp cho ông "mọi thông tin" về hai kẻ cố ám sát ông vào mùa hè năm ngoái trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội vừa bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông khiến người dân hiểu lầm rằng: “Dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt tới 14 triệu đồng”.
(CLO) Cho tới thời điểm hiện tại, sàn Temu vẫn đang tiến hành đăng ký hoạt động thương mại điện tử và bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh, hợp lệ để được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động tại thị trường Việt Nam.
(CLO) Thaco Auto bất ngờ điều chỉnh tăng giá 10 triệu đồng đối với các mẫu xe cỡ nhỏ trong tháng 2 trong khi giữ nguyên giá đối với các mẫu xe "đàn anh".
(CLO) Ngày 9/2, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Hội Lim là lễ hội truyền thống của 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi nhằm tri ân công ơn đức độ của vua Lê Thái Tổ - người đã thân chinh cầm quân dẹp loạn vùng Tây Bắc, trong đó có tỉnh Lai Châu.
(CLO) Ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng Xuân Ất Tỵ 2025), chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng (Hà Nam) tổ chức Lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề "Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ". Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội.
(CLO) Sáng 9/2, tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử đã diễn ra Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang 2025 với chủ đề "Linh thiêng Tây Yên Tử."
(CLO) Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 20/2/2025 (tức từ ngày 14 - 23 tháng Giêng). Lễ hội gắn với sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn nên có nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách thập phương về trẩy hội.
(CLO) Trưng bày “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử” khẳng định sự phát triển hưng thịnh của Phật giáo Lý - Trần trên vùng đất Bắc Giang.
(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2025, Hội Nông dân huyện Lâm Bình chủ trì tổ chức hội thi Chọi dê. Hội thi Chọi dê thu hút nhiều du khách về với Lâm Bình tham quan và trải nghiệm trong mùa lễ hội.
(CLO) Từ ngày mùng 1 đến 15 âm lịch hàng năm, Lễ hội Gầu Tào của đồng bào người Mông ở bản Cát Cát, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai lại diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc thu hút số đông người dân và du khách thập phương.
(CLO) Ngày 8/2, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc, phường Quảng Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân và Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 3 và chuẩn bị kỷ niệm 487 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc.