Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Người đứng đầu phải làm gương, tử tế với pháp luật để tránh mất cán bộ

Chủ nhật, 24/03/2024 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị người đứng đầu phải làm gương, dám chịu trách nhiệm, phải là người tử tế với đồng chí anh em, tử tế với người dân, quan trọng nhất là phải tử tế với pháp luật để tránh mất cán bộ.

Phải "linh hoạt" trong cách làm

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (chiều 23/3), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá sau 20 năm tái thành lập tỉnh (2004-2024), tỉnh Đắk Nông đã có sự phát triển bứt phá rất mạnh mẽ, nổi bật là trong nhiều năm tỉnh Đắk Nông duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 vùng Tây Nguyên; quy mô nền kinh tế tăng 12 lần, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26 lần, dịch vụ tăng 22 lần…

pho thu tuong tran luu quang nguoi dung dau phai lam guong tu te voi phap luat de tranh mat can bo hinh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện tốt Quy hoạch của tỉnh, Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh cần nắm chắc 8 từ khóa: "Tuân thủ", "linh hoạt", "đồng bộ", "thấu hiểu".

Theo Phó Thủ tướng, tuân thủ là để bảo đảm không đi lạc đường và đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời cũng phải "linh hoạt" trong cách làm, thậm chí có thể đối với những mục tiêu không có giá trị cốt lõi, có thể thay đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh bởi lẽ nói chuyện 6 năm tới, tầm nhìn 26 năm tới chắc chắn là điều không dễ.

Cùng với đó, Quy hoạch phải được triển khai "đồng bộ" với quy hoạch chung của cả nước, quy hoạch vùng, ngành và một loạt quy hoạch cấp dưới vì nếu không đồng bộ với nhau thì không đủ điều kiện pháp lý để làm bất cứ việc gì.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý những người có trách nhiệm phải "thấu hiểu" Quy hoạch để triển khai; doanh nghiệp và người dân phải "thấu hiểu" để ủng hộ, đồng hành cùng với chính quyền, cùng với chính quyền phát hiện vướng mắc trong quy hoạch này để kịp thời chỉnh sửa.

Giữ được rừng, để Đắk Nông vẫn là lá phổi cho khu vực Tây Nguyên và cả nước

Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình, Phó Thủ tướng đề nghị trước hết cán bộ các cấp chính quyền địa phương phải thực sự đoàn kết, gắn bó và biết chia sẻ; đặc biệt, người đứng đầu phải làm gương, dám chịu trách nhiệm, phải là người tử tế, trước hết là tử tế với đồng chí anh em, tử tế với người dân, quan trọng nhất là phải tử tế với pháp luật để tránh mất cán bộ.

pho thu tuong tran luu quang nguoi dung dau phai lam guong tu te voi phap luat de tranh mat can bo hinh 2

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao chứng nhận đầu tư và trao bản ghi nhớ đầu tư 4 dự án cho các nhà đầu tư.

Với 35% dân số là người của 40 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh phải quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc về sinh kế, về cán bộ người dân tộc, cán bộ làm công tác dân tộc.

"Phát triển kinh tế phải gắn với giữ được tài nguyên, đa dạng sinh học, đặc biệt là giữ được rừng, để Đắk Nông vẫn là lá phổi cho khu vực Tây Nguyên và cho cả nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết trong thời gian sắp tới sẽ thống kê, đo đạc lại rừng ở Tây Nguyên nhằm nắm rõ thực trạng rừng tại nơi đây, làm cơ sở cho việc ban hành chính sách chính xác.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Đắk Nông chủ động trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của các địa phương khác; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số (tỉnh đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố năm 2023) để tăng cường sự minh bạch và chính sự minh bạch sẽ giúp tỉnh lấy được lòng tin của các nhà đầu tư.

Tỉnh Đắk Nông cũng phải có chọn lọc trong đầu tư vì nguồn lực có hạn không thể cùng lúc làm được nhiều việc và chọn lọc trong thu hút đầu tư, đơn cử như việc đầu tư sản xuất nhôm sẽ mang lại giá trị gấp 3 lần so với khai thác bauxite, từ đó Đắk Nông mới có thể giàu lên từ bauxite.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn địa phương tăng cường trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trước mắt là trong xử lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khooáng sản.

Về kết nối với Đông Nam Bộ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đắk Nông có lợi thế riêng có vì giữ vai trò là cầu nối giữa Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ vốn đang phát triển mạnh mẽ và sẽ lan toả sang Bình Dương, Bình Phước rồi sẽ đến Đắk Nông, nên tỉnh phải chủ động chuẩn bị thật chu đáo để đón đầu xu thế này.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức