Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chung vui Ngày hội Đại đoàn kết ở Hiến Sơn

Thứ bảy, 10/11/2018 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (10/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tới dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân thôn Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Thanh Lương. Ảnh: Thành Chung 

Xóm Thanh Lương có 112 hộ, trong đó có 33 hộ theo đạo công giáo, có 1 nhà thờ giáo họ, bà con lương - giáo sống đoàn kết, hòa thuận. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc có nhiều hoạt động thiết thực, các tập thể, gia đình, cá nhân xóm đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, góp công sức thực hiện làm 3 tuyến đường với chiều dài trên 1 km, đường làng ngõ xóm phong quang, môi trường từng bước xanh - sạch - đẹp.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,3% (tăng hơn năm 2017 là 43 hộ), tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đậu vào các trường đại học tăng; có 47 hộ giàu (chiếm tỷ lệ 42%), hộ khá 32 hộ (chiếm tỷ lệ 28,5%), hộ trung bình 29 hộ (chiếm tỷ lệ 26%) và hộ nghèo 4 hộ (chiếm tỷ lệ 3,5%).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời thăm hỏi tới đông đảo nhân dân tham dự ngày hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc.

Báo Công luận
Ảnh: Thành Chung 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh qua 88 năm hình thành và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2018), dù ở giai đoạn nào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn khẳng định là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân và là một trong những nhân tố quyết định để làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc và góp phần vào những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị nhân dân thôn Thanh Lương tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Hiến Sơn có nhiều giải pháp cụ thể thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, nhanh chóng giúp 4 hộ còn lại thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của xóm Thanh Lương. Ảnh: Thành Chung 

Chính quyền và nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn. Tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới người nghèo, người già cô đơn, người bất hạnh trong cuộc sống.

Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng, vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn, phòng chống hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thôn Thanh Lương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh phong trào ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền… xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, góp phần xây dựng xã Hiến Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.

PV

Tin khác

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức