Phỏng vấn sếp Hổ Nhâm Dần

Thứ tư, 02/02/2022 15:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đầu năm, phóng viên phỏng vấn Quan đương niên Hành khiển Nhâm Dần.

- Chào Ngài năm mới! Năm nay Ngài định hướng làm ăn thế nào trong thời buổi khó khăn này?

- À, thì phải luôn dự phòng theo dõi tình hình dịch bệnh COVID, đừng để xảy ra “Hổ bắt lợn rồi mới lo sửa chuồng”, đừng chủ quan cho mình “Khỏe như hùm” mà lơ là, buông lỏng kiểm soát dịch bệnh nhưng cũng đừng quá lo âu, sợ hãi “Sợ hùm sợ cả cứt hùm” rồi thụ động, an phận kiểu “Hùm nằm cho lợn liếm lông”.

- Trước tình hình nhiều doanh nghiệp giải thể, người lao động mất việc làm, bỏ về quê kiếm sống, một vài nơi rơi vào thế “Cưỡi lên lưng hổ” hoặc “Tránh hùm mắc hổ” nên không dám đầu tư dịch vụ, sản xuất. Ngài có giải pháp gì?

- Trước mắt cần ổn định các doanh nghiệp, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự, lao động… không để xảy ra việc “Quân vô tướng như hổ vô đầu”, tìm người lãnh đạo có năng lực, dám nghĩ, dám làm, tránh cảnh “Hổ phụ sinh hổ tử”, đề phòng “Đuổi hùm cửa trước, rước sói cửa sau” đồng thời phục hồi các hoạt động dịch vụ, sinh hoạt, sản xuất. Năm qua đã có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thuế, miễn thuế đồng thời cũng hỗ trợ người lao động tự do. Điều này góp phần nhỏ để giảm bớt khó khăn cho người dân, người lao động, dù sao thì “Cao hổ bổ hơn cao trăn”, nhà báo ạ!

phong van sep ho nham dan hinh 1

- Năm qua, xảy ra vài vụ lùng bùng, nhập nhèm, rối rắm. Đúng là “Rừng già nhiều voi, rừng còi nhiều cọp”. Chắc Ngài đã biết khi nhận bàn giao sổ sách, nhân sự từ ngài Tân Sửu. Ngài nhận định thế nào về những vụ việc tiêu cực, tắc trách này?

- Theo ta, chung quy chỉ vì một chữ tham, tham nhũng hay tham ô thì cũng khổ dân, hại nước. Đúng là “Gởi mỡ cho mèo, gởi mồi cho hổ” mà. Có vài vị nhập tên người thân, nhập địa chỉ ma, nhập nhèm con số khi triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID. Đúng là “Ăn như hùm đổ đó”. Có mấy vị đứng đầu Tòa án tự tiện giảm án tù trái luật, một số vị khác thì đánh bạc, chậm giải quyết thủ tục đất đai để moi tiền của dân, chúng “Vẽ hùm thêm cánh” rồi “làm hùm làm hổ” nhũng nhiễu dân bằng các quy định chồng chéo, mâu thuẫn.

Một số nơi sếp danh sách cứu trợ cho người giàu, trong khi nhiều người lao động tự do bị mất việc làm lại không được hỗ trợ, rồi chuyện chi gần cả tỷ đồng để sắm máy Ipad cho đại biểu HĐND trong khi người dân đang đói khổ. Đúng là “Thả cọp xuống đồng nội”, “Cáo mượn oai hùm” dẫn đến cảnh “Hùm bắt được hùm ăn. Sâu bắt được sâu ăn”, người dân đã khổ vì dịch lại khổ vì lối làm ăn thiếu trách nhiệm của những cán bộ “Bán hùm, buôn sói” dẫn đến cảnh “Ky cóp cho cọp nó xơi”, “Tránh hùm gặp sói”.

Rồi những vụ việc khác như quản lý tắc trách dẫn đến quỹ công tiêu tùng, trúng cử đại biểu QH nhưng không đủ tư cách vì có nhiều sai phạm hoặc bổ nhiệm sai quy trình con cháu của sếp bự vào vị trí béo bở. Thật rối rắm, phức tạp!

- Đúng vậy! Ngài có nhận xét gì về đội ngũ báo chí?

- Năm Sửu vừa qua, đại dịch COVID hoành hành nhiều nơi là vấn đề nổi cộm nhất kèm theo lối làm việc thiếu minh bạch, tắc trách của những cán bộ “Gan hùm, mật sứa”, “Nhăn như mặt hổ phù”, “Hổ chết chẳng hết vằn”, “Hùm đội lốt thầy tu” đã khiến người dân khó khăn chồng khó khăn đã làm cho thiên hạ “Đâm đầu vào hang cọp”, “Tránh hùm gặp sói”. Hầu hết các vụ tiêu cực đều do báo chí nỗ lực phanh phui. Các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo mạng đều phối hợp nhịp nhàng. Trong tác nghiệp, các bạn rất linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết đúng là “Như hùm thêm cánh”.

Các bạn làm việc có trách nhiệm và đầy dũng khí, vào nơi “Hang hùm nọc rắn” để phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh, công tác bầu cử QH và HĐND các cấp đồng thời các vụ việc tiêu cực của những kẻ “Thỏ dựa hơi hùm”, “Râu hùm ai dám mó tay”. Tóm lại, các bạn đã khắc phục mọi khó khăn lao vào nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ta xin nhắc các nhà báo điều này: Khi nói hoặc viết bài, các bạn cần thận trọng hơn nữa, tránh cảnh “Tay không bắt hổ” đấy nhé!

- Xin cảm ơn Ngài đã quan tâm đến báo chí. Xin Ngài cho biết những điểm cốt yếu trong chương trình hành động của năm 2022?

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát, dự phòng dịch bệnh COVID vì “Hùm mất hươu hơn mèo mất thịt”, “Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu. Đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn”. Năm nay, cần mạnh tay hơn nữa với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Loại ra khỏi bộ máy những kẻ “Mình dê lốt hổ” thụ động, chây lười trong công việc, trấn áp bọn “Hùm tinh đỏ mỏ”, “Dưỡng hổ vi hoạn” đồng thời nhanh chóng, chủ động ổn định sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ để đi vào hoạt động. Toàn dân đoàn kết chung sức, chung lòng để chiến thắng mọi thế lực, thử thách vì “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, “Không vào hang hổ sao bắt được hổ con”, nhà báo ạ!

- Tuyệt quá! Xin chúc Ngài thực hiện thắng lợi những điểm quan trọng trong Chương trình hành động của mình trong thời điểm đầy biến động và thử thách này!

- Cảm ơn, mong nhà báo tiếp tục hợp tác với ta nhé!

Lan Tím

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí