Phóng viên Đức xin lỗi vì hành động tự bôi bẩn để cố làm 'chân thực' phóng sự về lũ lụt

Thứ bảy, 24/07/2021 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một phóng viên truyền hình Đức đã lên tiếng xin lỗi sau khi một đoạn video quay cảnh cô bôi bùn lên người trước buổi phát sóng từ một khu vực bị lũ lụt tàn phá vào tuần trước.

Phóng viên Susanna Ohlen. Ảnh: RTL

Phóng viên Susanna Ohlen. Ảnh: RTL

Bài liên quan

Người dẫn chương trình RTL Susanna Ohlen, 39 tuổi, cho biết việc đổ thêm bùn vào quần áo của cô trước khi đưa tin về những khu vực bị lũ lụt chết người ở Đức là một "sai lầm nghiêm trọng".

"Là một nhà báo, điều này đáng lẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Tôi xin lỗi", cô viết trên Instagram.

"Sau khi tôi đã giúp đỡ khu vực vào những ngày trước, tôi cảm thấy xấu hổ khi đứng trước máy quay trong bộ quần áo sạch sẽ, trước mặt những nhân viên cứu trợ khác. Kết quả là, không cần suy nghĩ kỹ, tôi đã bôi bùn lên quần áo của mình", cô ấy nói.

Video cũng cho thấy cô ấy cũng bôi bụi bẩn lên mặt, nhưng phóng viên không đưa ra lý do.

Cô Ohlen, người dẫn chương trình "Chào buổi sáng nước Đức", đã được giới thiệu trên sóng truyền hình với tư cách là người đã giúp dọn dẹp ở Bad Münstereifel, một thị trấn ở bang North Rhine-Westphalia, nơi bị thiệt hại trên diện rộng sau đợt mưa kỷ lục tuần trước .

Một video clip ẩn danh xuất hiện cho thấy cô Ohlen và đội ngũ của cô đang đứng giữa đống rác và đống đổ nát, có lẽ đang chờ quay phim bắt đầu. Tại một thời điểm, Ohlen cúi xuống, thò tay vào một vũng nước và làm bẩn mặt và quần áo của cô.

"Hành động của phóng viên của chúng tôi rõ ràng là mâu thuẫn với các nguyên tắc báo chí và tiêu chuẩn của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã đình chỉ cô ấy vào thứ Hai, sau khi chúng tôi biết được điều đó", một phát ngôn viên của RTL cho biết hôm thứ Năm (22/7). RTL là một trong những đài truyền hình tư nhân lớn nhất của Đức.

Lũ lụt quét qua miền trung, miền tây và miền nam nước Đức vào tuần trước, khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Lũ lụt cũng đặt ra câu hỏi về hệ thống quản lý thiên tai của Đức và các tác động trong tương lai của biến đổi khí hậu.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo