Úc sẵn sàng trả giá kinh tế cho tranh chấp thương mại với Bắc Kinh

Thứ bảy, 24/07/2021 12:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mối quan hệ của Úc với Trung Quốc đã rạn nứt kể từ năm 2018 và trở nên tồi tệ hơn khi nước này dẫn đầu các cuộc gọi về một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19 ở Vũ Hán.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã gặp người đồng cấp Úc Dan Tehan tại Washington hôm thứ Tư. Ảnh: Twitter.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã gặp người đồng cấp Úc Dan Tehan tại Washington hôm thứ Tư. Ảnh: Twitter.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng một loạt các hành động thương mại trừng phạt nhằm vào các mặt hàng từ than đá đến lúa mạch, tôm hùm và rượu của Úc.

Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan cho biết Úc đã sẵn sàng hứng chịu tác động kinh tế từ các biện pháp thương mại của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của mình, ngay cả khi ông theo đuổi nỗ lực mở đối thoại với các đối tác ở Bắc Kinh.

Tehan cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Washington, nơi ông đang họp với chính quyền tổng thống Biden để cố gắng tìm ra cách chống lại các hành động của Trung Quốc rằng: “Nếu chúng tôi phải trả một cái giá kinh tế cho điều đó, thì đó là điều mà chúng tôi chuẩn bị trả. Cuối cùng, các giá trị của chúng tôi rất quan trọng và chúng tôi nghĩ rằng chúng là thứ mà chúng tôi phải bảo vệ trên hết”.

Mối quan hệ của Úc với Trung Quốc đã rạn nứt kể từ năm 2018, khi họ cấm Huawei Technologies Co. xây dựng mạng 5G của mình và mối quan hệ này đã tụt dốc nghiêm trọng vào năm ngoái khi Thủ tướng Scott Morrison dẫn đầu các cuộc gọi về một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của coronavirus ở Vũ Hán.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng một loạt các hành động thương mại trừng phạt nhằm vào các mặt hàng từ than đá đến lúa mạch, tôm hùm và rượu vang.

Mặc dù Mỹ tuyên bố sẽ không để Úc một mình trên thương trường nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đi quá xa sau những lời hùng biện mà họ đưa ra.

Tuy nhiên, Tehan nói, giao tiếp trực tiếp sẽ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Vào tháng 1 vừa qua, ông đã gửi “một bức thư dài” cho Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đề ra “các cách thức mà chúng ta có thể hợp tác và các lĩnh vực chúng ta cần thảo luận”. Tuy nhiên Tehan vẫn chưa nhận được phản hồi về vấn đề này.

Tác động của các hành động trừng phạt của Trung Quốc đã phần nào được giảm bớt - ngoài các công ty và trang trại bị ảnh hưởng trực tiếp - bởi giá quặng sắt tăng cao mà Bắc Kinh không thể có được số lượng họ cần ngoài nhà cung cấp lớn nhất là Úc, nhưng triển vọng hòa giải giữa hai bên có vẻ hạn chế trong thời gian tới.

Khi được hỏi về việc nông nghiệp Úc bị mất thị phần tại Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian nói trong một cuộc họp báo trong tháng này rằng: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thu lợi từ việc kinh doanh với Trung Quốc trong khi họ cáo buộc và bôi nhọ Trung Quốc một cách vô căn cứ”.

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h