Phúc Thọ (Hà Nội): Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn vẫn khá phức tạp

Thứ ba, 08/12/2020 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) Doãn Trung Tuấn cho biết, trong thời gian qua, huyện đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên nhiều xã khá phức tạp.

Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên nhiều xã khá phức tạp

Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên nhiều xã khá phức tạp

Bài liên quan

Ngày 8/12, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XV, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất: công tác quản lý, khai thác cát sỏi lòng sông; quản lý bến bãi trung chuyển trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý khai thác cát, sỏi, lòng sông, việc quản lý bến bãi chứa cát, đá, sỏi trên địa bàn còn nhiều bất cập, hạn chế; hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép vẫn đang diễn biến rất phức tạp gây lãng phí nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Đại biểu Dương Thị Hằng, Tổ đại biểu huyện Gia Lâm nêu câu hỏi đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Đình và huyện Phúc Thọ. Theo đại biểu, qua khảo sát và phản ánh của cử tri, tình trạng khai thác cát trái phép đã diễn ra ngang nhiên trên địa bàn, đề nghị Chủ tịch UBND xã Xuân Đình cho biết việc phát hiện, phối hợp xử lý thời gian qua thế nào? Vai trò, trách nhiệm của UBND huyện Phúc Thọ trong xử lý khai thác trái phép cát sỏi ở địa phương?

Trả lời các câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch UBND xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ Hồ Quốc Khánh cho biết: Xã có hơn 3km sông Hồng chảy qua, có 4/10 thôn giáp sông Hồng với 4.000 dân.

Từ những năm 2018-2019 đến tháng 7/2020, cát tặc lộng hành, khai thác suốt ngày đêm với hàng chục tàu hút. Xã đã báo cáo với huyện và TP, TP đã lập các chuyên án, ban hành văn bản quyết liệt xử lý, do đó, đến cuối năm 2019, tình trạng khai thác cát ồ ạt đã chấm dứt. Tuy nhiên, tháng 6-7/2020, cát tặc lại tiếp tục khai thác, khai thác về đêm, từ 8h tối đến 5h sáng, quy mô nhỏ với 1, 2 tàu cuốc.

Xã đã báo cáo với huyện và TP, CA TP đã ra quân quyết liệt, tình trạng khai thác cát trên địa bàn đã chấm dứt. Tuy nhiên, thời gian gần đây có 1 vài tàu hút nhỏ lẻ, lén lút từ đêm đến sáng, 1-2 ngày trong tuần không cố định. Xã đã báo cáo với huyện để quyết liệt xử lý tình trạng này. 

Đại biểu Dương Thị Hằng cũng đặt câu hỏi: Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đồng chí đề xuất có cơ chế cho cấp xã để xử lý các vi phạm? Ngoài ra, xem xét phương án bố trí lực lượng công an giao thông chốt tại xã để chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép.

Về tình trạng trên, theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn: Trong thời gian qua, huyện đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên nhiều xã khá phức tạp.

Năm 2018, huyện đã tập trung chỉ đạo phối hợp với TP xử lý, bắt 9 vụ, 9 đối tượng, trong đó, 8 vụ, 8 đối tượng xử lý hành chính, xử phạt 775 triệu đồng, khởi tố, xử lý hình sự 01 vụ; thu 6 tàu thuyền và phương tiện máy xúc, ô tô. Năm 2019, đã xử lý 6 vụ, 17 đối tượng, thu giữ 5 tàu thuyền. Năm 2020, đã xử lý 4 vụ, 4 đối tượng, xử phạt 65 triệu đồng. 

Trong công tác phối hợp, huyện đã chủ động phối hợp với các địa bàn lân cận, nhất là huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Trong chỉ đạo, Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo. Ngay trong năm 2020, Huyện ủy Phúc Thọ đã ban hành chỉ thị, kế hoạch về quản lý, xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Hiện nay, tình trạng khai thác trái phép, ngang nhiên vào ban ngày như các năm trước đã chấm dứt, chỉ còn tình trạng khai thác lén lút vào ban đêm. Về khó khăn, theo đồng chí, về thẩm quyền xử lý giao trách nhiệm cho xã, phường quản lý nhưng lực lượng, phương tiện có nhiều khó khăn. Lực lượng Công an huyện chỉ được trang bị 1 xuồng, 1 đồng chí được cấp phép lái xuồng vì vậy rất khó khăn và nguy hiểm trong truy bắt các đối tượng cát tặc.

Ngoài ra, địa bàn huyện giáp ranh 2 xã Vĩnh Phúc, gây khó khăn trong công tác quản lý. Để sớm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ đề nghị Thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khai thác để Nhà nước vừa quản lý được, đảm bảo nguồn thu.

Minh Chí

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức