Phường Phúc Xá -Hà Nội: Ngang nhiên vứt rác giữa đường, ô nhiễm nghiêm trọng

Thứ ba, 29/09/2015 16:59 PM - 0 Trả lời

Một ngày đội thu gom rác thải đi làm việc 4 lần, thế nhưng rác vẫn được phơi đầy, bốc mùi hôi thối trên đoạn đường hơn 300m của tổ dân phố số 3, khu dân cư số 2 nằm ngay phía sau chợ đầu mối Long Biên thuộc Phường Phúc Xá Quận Ba Đình, Hà Nội.

(CLO) Một ngày đội thu gom rác thải đi làm việc 4 lần, thế nhưng rác vẫn phơi đầy, bốc mùi hôi thối nặng trên đoạn đường hơn 300m của tổ dân phố số 3, khu dân cư số 2 nằm ngay phía sau chợ đầu mối Long Biên thuộc Phường Phúc Xá Quận Ba Đình, Hà Nội.

Mùi hôi thối từ nông sản

Nhận được phản ánh của một số người dân về tình trạng ô nhiễm khu vực chợ đầu mối Long Biên, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã tìm đến gần chợ đầu mối Long Biên để ghi nhận. Theo đó, chợ đầu mối Long Biên nằm trên địa bàn thuộc tổ dân phố số 3, khu dân cư số 2, phường Phúc Xã, Quận Ba Đình Hà Nội. Chợ đầu mối Long Biên nằm sát trung tâm Thành phố, được xem là vị trí đắc địa trong giao thông. Là nơi tập trung số hộ kinh doanh buôn bán rất đông và số lượng nông sản từ khoảng 200 tấn đến 300 tấn mỗi ngày. Chợ tồn tại đã hơn 20 năm nay và hơn 1000 hộ kinh doanh buôn bán. Chủ yếu chợ nhộn nhịp từ 6h chiều đến tận chạng vạng sáng hôm sau, chủ yếu là các hoạt động tập kết, giao dịch, phân phối hàng hoá, nông sản đi khắp các chợ nhỏ lẻ trong thành phố và cả hàng hoá . Tháng 11 năm 2014. Chợ đầu mối Long Biên được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Conde Nast Treveller bình chọn là 1 trong 7 chợ trời thú vị nhất thế giới về sự nhộn nhịp và quy mô của nó. Theo đề án quy hoạch mới đây của Bộ Công Thương, Hà Nội sẽ di dời chợ đầu mối Long Biên. Hiện nay hoạt động buôn bán vẫn diễn ra tấp nập và nhộn nhịp. Tuy nhiên chợ đầu mối Long Biên đang trong tình trạng ô nhiễm rác thải từ hoạt động buôn bán. Trao đổi với phóng viên, cô Thảo - một hộ người dân bán hàng xén nơi đây cho biết: “các củ, quả hỏng họ đều vứt ra giữa sân chợ rồi có người đi thu gom. Cũng có mùi hôi nhưng vì kinh doanh, miếng cơm manh áo mọi người cũng thấy quen rồi”.

ngay trong ch- Long Biên rác ng-p tràn l-i -i

[caption id="attachment_48720" align="aligncenter" width="640"]rác ---c v-t --y khu v-c trong ch- Long Biên Một ngày đội thu gom rác thải đi làm việc 4 lần, thế nhưng rác vẫn tràn lan.[/caption]

Khi trực tiếp đi vào khu vực chợ, chúng tôi cảm nhận được một mùi hôi thối sốc nặng vào mũi đến buồn nôn. Đó là mùi của những loại hoàng hải sản, đó là mùi của những loại hàng nông sản bị hỏng được các hộ kinh doanh vứt đầy trên mặt đất. Cùng với đó là những vũng nước đen ngòm từ những trận mưa cũng bốc mùi hôi không kém. Thế nhưng, tình trạng này đã diễn ra khoảng thời gian khá dài trở lại đây.

Rác thải nằm phơi trên đường.

Không chỉ ngay trong khu vực chợ, nằm ngay phía sau chợ đầu mối Long Biên là một con đường dài khoảng 300m thuộc tổ dân phố số 3, khu dân cư số 2 Phường Phúc xã cũng ô nhiễm từ rác thải rất lạ kỳ. Theo quan sát của phóng viên, khi tới đầu đoạn đường này, chúng tôi không khỏi nhạc nhiên khi thấy cảnh tượng rác thải nằm lăn lóc trên mặt đường. Đó là những túi rác, hoa quả, bao nilon, thậm chí là cả xương động vật, những vũng nước đen ngòm từ những “ổ gà, ổ chuột”. Tất cả cũng bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Điều đặc biệt xung quanh 2 bên đường là các hộ kinh doanh buôn bán đủ các mặt hàng, thậm chí có cả quán bún, quán phở nơi đây. Những túi rác thải nằm lăn lóc trên đường được cho là những người đi đường vứt xuống và thậm chí là do chính các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh xả ra đường. Tâm sự với phóng viên, chị Cúc đang mang thai- một hộ dân bán hàng nước nơi đây cho biết: “ Mùi từ rác thải nơi đây hôi lắm, nhất là lúc có gió và nắng lên. Họ cứ thích vứt rác ra giữa đường chứ không để đúng nơi quy định đâu”. Theo quan sát của phóng viên, gia đình chị Cúc hiện có 2 trẻ em, 1 người già đang sinh sống trong một căn phòng trọ gần 20m2. Chị cúc lại đang trong thời kỳ mang thai.

Gia súc b-i tung toé các --ng rác
[caption id="attachment_48723" align="aligncenter" width="640"]xe ô tô --n d-p nát các túi rác Rác thải tràn lan giữa lòng đường và trên vỉa hè.[/caption] [caption id="attachment_48730" align="aligncenter" width="640"]rac duoi bien cam Biển cầm cũng không có tác dụng tại đây.[/caption]

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Văn Bình- tổ trưởng tổ dân phố số 3 cho hay: “hầu hết các hộ buôn bán kinh doanh xung quanh đoạn đường này là những hộ dân di cư từ nơi khác đến đây tá túc làm ăn. Có cả những người trọ ở khu vực tổ dân phố số 3, số 7 cũng lưu thông qua đường này. Họ toàn vứt rác vào đêm, người phụ trách thu gom rác vừa đi xong thì họ lại ra ném rác giữa đường như vậy đó”. Cũng theo ông Bình, Mỗi ngày, người đi thu gom rác tới 4 lần thế nhưng sau khi đi qua thu gom rác xong, người dân lại tiếp tục ném rác ra ngay giữa đường. Tổ dân phố cũng phối hợp với bảo vệ dân phố đã liên tục đi vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân về vấn đề ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn không thể kiểm soát được hết mà chủ yếu là những người di cư từ nơi khác đổ về tá túc, buôn bán. Dẫu biết là ô nhiễm hôi thôi nhưng vì có được vị trí để kinh doanh buôn bán nên các hộ dân nơi đây vẫn chịu đựng để làm ăn.

Hiện theo văn bản thì đã có cụ thể mức xử phạt đối với hành vi vứt rác bừa bãi, tuy nhiên trên thực tế thì chưa có chế tài xử phạt. Theo Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết thêm: “chúng tôi đã có Ban chỉ đạo 197 của UBND Phường Phúc xã để thực hiện 1tuần 1 lần đi vận động, tuyên truyền các hộ dân nơi đây vệ sinh môi trường, trật tự an ninh đô thị. Đã nhiều lần chúng tôi phục kích và bắt được những hộ dân vứt rác bừa bãi nhưng họ lại xin và đâu lại vào đấy, chưa có chế tài xử phạt nghiêm ngặt, lực lượng bảo vệ làm việc cũng không mấy mặn mà vì làm không công”.

Đến quan sát một thời gian gần 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi bắt gặp những hành vi vứt rác của những người dân nơi đây. Họ vứt hoa quả thối, rác thải ra giữa đường, giữa chợ thậm chí có một người đàn ông vứt nguyên cả 1 bao tải rác xuống cống đen ngòm hôi thối ngay sau khu vực chợ chạy sát cầu Long Biên. Một điều đáng bất cập nữa, chúng tôi có mặt nơi đây chứng kiến những người cô đơn vô gia cư trú ngục xung quanh con đường này. Họ trần truồng với 1 chiếc chiếu rách và những chiếc áo quần rách tả tơi nằm vật vã xung quanh đường. Hơn thế nữa chúng tôi bắt gặp 1 cảnh tượng đáng chú ý một người đàn ông hồn nhiên tắm rửa ngay con Mương cống hoá đen ngòm và hôi thối.

Nói về vấn đề này, ông Bình cũng cho biết: “chúng tôi đã đề xuất lên sở Lao động TBXH có kế hoạch tập trung những người vô gia cư này về một nơi nuôi dưỡng và chăm sóc cho họ có được một nơi ăn nghỉ đàng hoàng ấm no. Đồng thời phải có chế tài xử phạt chặt chẽ để xử lý những hành vi xả rác bừa bãi đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề nơi đây”.  Vấn đề ô nhiễm môi trường trong và ngoài khu vực chợ đầu mối Long Biên đang gây sự bức xúc cho nhiều người dân đặc biệt là ảnh hưởng tới sức khỏe của chính người dân nơi đây. Trong đó có những trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và làm mất mỹ quan đô thị, mất hình ảnh của một chợ trời phú trong mắt du khách khi qua đây. Các cơ quan chính quền cần có biện pháp kịp thời để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm xung quanh khu vực chợ đầu mối Long Biên.

Doãn Dật

Tin khác

Gia Lai: Quán cà phê 'mọc' giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

(CLO) Hàng trăm cọc bê tông cắm sâu vào nền đất trồng lúa và vô số thanh sắt được gia cố liên kết với nhau thành khung tạo lối đi, sàn nhà làm nơi kinh doanh quán cà phê Lúa Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Việc dựng quán, kinh doanh được chính quyền cho rằng chưa phát hiện sai phạm?

Điều tra
Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra