Putin: Nga sẵn sàng trao đổi tin tặc với Mỹ

Thứ hai, 14/06/2021 13:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc tấn công mạng gần đây vào cơ sở hạ tầng và các công ty quan trọng của Mỹ được cho là do các tin tặc Nga và Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng trao đổi vấn đề tin tặc với Mỹ.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 16/6. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể chuyển giao các tin tặc đang bị truy nã cho Washington nếu Hoa Kỳ dẫn độ các tội phạm mạng của riêng mình tới Moscow.

Ông đã đưa ra các bình luận trước yêu cầu dẫn độ dự kiến ​​của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi hai người gặp nhau tại Geneva vào thứ Tư (16/6).

Biden đã quyết định hành động sau một số vụ vi phạm an ninh mạng, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng ransomware, vào các công ty và cơ sở hạ tầng của Mỹ trong những tháng gần đây, được cho là bắt nguồn từ Nga.

Các sự cố ransomware gần đây nhất nhắm vào nhà điều hành đường ống dẫn nhiên liệu xe lớn nhất của Hoa Kỳ Colonial Pipeline và nhà xử lý thịt hàng đầu JBS vào đầu tháng này.

Phần mềm đòi tiền chuộc hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu của nạn nhân. Thông thường, tin tặc sẽ cung cấp cho nạn nhân một chìa khóa để đổi lại các khoản thanh toán tiền điện tử có thể lên đến hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu đô la.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước, ông Putin nhấn mạnh rằng an ninh mạng là một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay, bởi vì việc tắt tất cả các loại hệ thống có thể dẫn đến những hậu quả thực sự khó khăn.

″Nếu chúng ta đồng ý dẫn độ tội phạm, thì đương nhiên, Nga sẽ thực hiện. Nhưng chỉ khi phía bên kia, trong trường hợp này là Hoa Kỳ, cũng đồng ý với điều tương tự”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông mong đợi cuộc gặp vào tuần tới với người đồng cấp Biden tại Geneva sẽ giúp thiết lập đối thoại song phương và khôi phục các mối quan hệ cá nhân. Ông nói thêm rằng các vấn đề quan trọng đối với hai người bao gồm ổn định chiến lược, Libya và Syria, và môi trường.

Tội phạm mạng là một trong những mối đe dọa chính đối với cộng đồng doanh nghiệp dẫn đến thiệt hại 1 nghìn tỷ USD vào năm 2020, theo báo cáo của công ty chống virus hàng đầu McAfee.

Theo báo cáo, 2/3 số công ty được khảo sát là nạn nhân của một số vụ tấn công vào năm 2019. Thời gian gián đoạn kinh doanh trung bình là 18 giờ, với chi phí trung bình là nửa triệu đô la mỗi lần. Các hình thức tội phạm mạng chính là trộm cắp tài sản trí tuệ (IP) và tội phạm tài chính, chiếm 3/4 thiệt hại.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, nhiều giao dịch kinh doanh đã chuyển sang trực tuyến hơn, khiến an ninh mạng càng trở nên quan trọng hơn. Một số chuyên gia bảo mật tin rằng các nhà khai thác ransomware thậm chí còn được bảo vệ bởi chính phủ Nga.

Một vụ hack vào năm ngoái của công ty phần mềm SolarWinds được cho là do một nhóm người Nga được nhà nước hậu thuẫn. Microsoft cảnh báo gần đây rằng nhóm này đã tái xuất hiện với một loạt các cuộc tấn công vào các cơ quan chính phủ Mỹ  và các nhóm khác.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h