Quan chức Canada bị bắt vì vi phạm hạn chế COVID-19

Thứ bảy, 12/06/2021 09:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo Đảng Nhân dân Canada (PPC) Maxime Bernier đã bị lực lượng cảnh sát liên bang bắt giữ vì vi phạm các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 của tỉnh Manitoba.

Chính trị gia Canada Maxime Bernier bị cảnh sát liên bang bắt vì vi phạm các giới hạn COVID-19 © AP

Chính trị gia Canada Maxime Bernier bị cảnh sát liên bang bắt vì vi phạm các giới hạn COVID-19 © AP

Bài liên quan

Một đoạn video được đăng lên tài khoản Twitter của chính trị gia vào chiều thứ Sáu (11/6) cho thấy Bernier đang bị Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) quản thúc tại ngôi làng nông thôn St-Pierre-Jolys, Manitoba.

Trong một bức thư gây quỹ sau đó cùng ngày, đảng Nhân dân Canada nói rằng lệnh bắt giam ông Bernier là oan nhưng không nêu rõ tội danh mà chính trị gia này phải đối mặt. 

"Bernier, một nhà lãnh đạo chính trị, đã bị bắt oan vì những cáo buộc vi phạm các quyền hiến pháp của ông ấy với tư cách là một công dân Canada", đảng Nhân dân Canada cho biết.

Cựu ngoại trưởng Canada, người đã kịch liệt phản đối các hạn chế nghiêm ngặt do đại dịch gây ra của đất nước, hiện đang ở giữa chuyến công du 'Mad Max' của mình đến Manitoba, tỉnh phần lớn vẫn bị đóng cửa trong cuộc chiến với cái gọi là làn sóng thứ ba của đại dịch COVID.

Tuy nhiên, Bernier đã được cảnh báo về hậu quả của việc tiếp tục các cuộc biểu tình theo kế hoạch của mình bởi Mike Leblanc, người quản lý Đơn vị Bảo vệ Sức khỏe thuộc Bộ Y tế Manitoba.

Trong khi các quốc gia trên thế giới tiếp tục nới lỏng các hạn chế về y tế công cộng với tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng, thì phần lớn Canada vẫn trong tình trạng hạn chế và phong tỏa, dẫn đến các cáo buộc vi phạm Hiến chương Quyền và Tự do của Canada từ một số lực lượng chính trị, bao gồm cả lãnh đạo bang và những người ủng hộ tự do dân sự.

Quang Anh

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h