Quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào sẽ ngày càng phát triển sâu sắc

Thứ tư, 20/07/2022 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Thanh Mẫn hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam Sounthon Xayachak.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự các hoạt động “Năm Đoàn kết Hữu nghị” kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức đối với kinh tế của Lào hiện nay.

Chia sẻ với Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak và các vị đại biểu Quốc hội Lào một số nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thành tựu Việt Nam đạt được đều có sự đóng góp và giúp đỡ quý báu của nước bạn Lào anh em.

quan he hop tac giua hai quoc hoi viet nam  lao se ngay cang phat trien sau sac hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak tại Nhà Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt, “có một không hai” với Lào. Hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển mới.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, hai bên tiếp tục nỗ lực duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, thực hiện các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác trên tất cả các kênh; nhất là kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tháng 5/2022 và Thỏa thuận Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào đạt kết quả quan trọng.

Khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, trong đó có hợp tác hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội cần ưu tiên thúc đẩy triển khai hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị năm 2022, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật; phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

quan he hop tac giua hai quoc hoi viet nam  lao se ngay cang phat trien sau sac hinh 2

Toàn cảnh hội đàm.

Bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành được trong những năm qua, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội Việt Nam với các quyết định lập pháp quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak bày tỏ xúc động về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022): “Việt Nam - Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là hai nước anh em, đồng chí”. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành tặng món quà giá trị và ý nghĩa là công trình Nhà Quốc hội mới. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định “công trình này là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào”.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí và đánh giá cao các ý kiến của nhau, nhất là về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới. Hai bên tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực, quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức